• Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
  • (NTO) Toàn tỉnh hiện có 6.523 hội viên Cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nhiều cựu chiến binh đã nêu gương điển hình vượt khó vươn lên làm giàu góp phần xây dựng nông thôn mới. Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu cùng bạn đọc một số gương hội viên Cựu chiến binh điển hình làm kinh tế giỏi.
  • 1. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Huế, chi hội trưởng thôn Xóm Bằng (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) là chủ trang trại nuôi hơn 300 con dê; làm chủ 3 chiếc máy cày đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 12 lao động tại địa phương. Trong đợt nắng hạn kéo dài vừa qua, anh đã đầu tư kinh phí lắp đặt mô tơ điện và bồn chứa nước 400 lít cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho bà con thôn xóm.

    Cựu chiến binh Nguyễn Văn Huế là tấm gương điển hình vượt khó làm kinh tế giỏi.

    2. Cựu chiến binh Nguyễn Thành Nga ở thôn Gò Sạn (xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc) là chủ trang trại nuôi hơn 1.500 con cừu, bò, heo rừng lai kết hợp canh tác 5 ha trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động. Anh Nga có thu nhập 400- 500 triệu đồng/năm, được UBND tỉnh tặng bằng khen hội viên Cựu chiến binh 5 năm liền làm kinh tế giỏi.

    Cựu chiến binh Nguyễn Thành Nga đang vận chuyển nước sinh hoạt phục vụ nhân dân.

    3. Cựu chiến binh Bùi Hóa ở thôn Khánh Tường (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) canh tác 4 ha muối, thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/năm. Nhờ đó, anh có điều kiện nuôi các con ăn học, đời sống gia đình ngày càng khấm khá. Anh tích cực ham gia xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở ngày càng vững mạnh.

    Cựu chiến binh Bùi Hóa thu hoach muối

    4. Cựu chiến binh Đỗ Tấn Khải, thôn Phước Đồng (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước). Gia đình anh trồng 2,5 sào táo và chăn nuôi 25 con dê cho thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm. Anh Khải nêu gương điển hình cựu chiến binh vượt khó vươn lên làm giàu tại địa phương.

    Cựu chiến binh Đỗ Tấn Khải chăm sóc táo

    5. Cựu chiến binh Phan Văn Tiến, Chi hội trưởng chi hội CCB thôn Tân Lập (xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn) trồng hơn 1 ha cây trôm kết hợp nuôi bò vỗ béo và còn canh tác 3ha mì. Anh Tiến còn là chủ cơ sở thu mua các mặt hàng nông sản của người dân địa phương.tạo việc làm cho 15 lao động. Thu nhập hằng năm  60- 80 triệu đồng. Anh Tiến được UBND tỉnh tặng bằng khen.

    Cựu chiến binh Phan Văn Tiến chăm sóc cây trôm