Kiểm tra công tác hoạt động hè tại Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

(NTO) Ngày 25-7, Ban Chỉ đạo hoạt động hè (BCĐ HĐH) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác hoạt động hè tại Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

Tại buổi làm việc, BCĐ HĐH Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã báo cáo với đoàn về hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư hè năm 2016. Toàn thành phố có trên 3.800 học sinh các cấp học về tham gia sinh hoạt tại các địa phương. Nội dung sinh hoạt tập trung vào các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh với các hình thức, nội dung đa dạng và phong phú như: tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các ngày lễ kỷ niệm, tìm hiểu kiến thức về chăm sóc SKSS vị thành niên; tuyên truyền Luật Giao thông, Luật phòng chống ma túy; phòng chống đuối nước. Tổ chức 2 diễn đàn truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên, xã hội về học nghề và lập nghiệp; tổ chức tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho hơn 120 đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, BCĐ HĐH các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao giữa các đơn vị trong cụm và các đơn vị kết nghĩa. Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, vệ sinh tại các tuyến đường thanh niên tự quản, bờ biển, đài liệt sỹ, khơi thông dòng chảy, ra quân bóc tách rao vặt quảng cáo, chăm sóc cây xanh với trên 2.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh nghèo với số tiền trên 1 triệu đồng, tặng 150 quyển vở cho lớp học tình thương. Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, các đơn vị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tọa đàm, sinh hoạt tập thể, tặng quà 44 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 11 triệu đồng….

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đánh giá cao những kết quả BCĐ HĐH Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu BCĐ HĐH thành phố cần bám sát những nội dung hoạt động theo kế hoạch mà tỉnh đã đề ra; hoạt động hè ở một số nơi còn mang tính hình thức, nội dung sinh hoạt chưa thực sự phong phú và lôi cuốn nên chưa thu hút các em học sinh tham gia; kỹ năng của cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế. Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể với Đoàn thành niên trong công tác hoạt động hè.

Trước khi làm việc với BCĐ HĐH Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, đoàn đã đến kiểm tra hoạt động hè 2016 tại phường Đài Sơn.