Lực lượng vũ trang tỉnh: Hiệu quả sau 5 năm thực hiện các chủ trương của Quân khu về công tác dân vận

(NTO) Năm 2011, Quân khu 5 triển khai thực hiện một số chủ trương mới về công tác dân vận của LLVT quân khu, đó là: Các đơn vị cấp Tiểu đoàn mỗi năm tham gia “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”; các bếp ăn tập trung thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo”; giao địa bàn làm công tác dân vận cho các đơn vị và LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện các nội dung đề ra, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, Bộ CHQS tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo làm công tác dân vận trong LLVT tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất. Các đơn vị làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

 
Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chủ trương mới
của Quân khu, giai đoạn 2011-2015.  Ảnh: Diễm My

Qua 5 năm triển khai thực hiện tích cực, trách nhiệm, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ các nguồn như trích từ quỹ vốn đơn vị, vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, các đơn vị LLVT tỉnh đã hỗ trợ vốn với tổng trị giá trên 295 triệu đồng, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đánh bắt hải sản, giúp đỡ ngày công lao động…, giúp cho 22 hộ ở 12 xã thoát nghèo. Nhiều đơn vị thực hiện có hiệu quả chủ trương “Xóa hộ nghèo” như Cơ quan Quân sự huyện Thuận Nam, Cơ quan Quân sự huyện Ninh Sơn, Trường Quân sự tỉnh. Một số gia đình nhờ sự giúp đỡ của Cơ quan Quân sự huyện đã thoát nghèo bền vững như hộ gia đình ông Báo Đen (xã Phước Nam, Thuận Nam); hộ gia đình ông Trần Thanh Trân (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn)… Với mô hình “Hũ gạo vì người nghèo”, tại 15 bếp ăn tập thể trong toàn LLVT tỉnh, hàng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm 0,30g gạo từ khẩu phần ăn của mình. Từ năm 2011 đến nay, toàn LLVT tỉnh đã tiết kiệm được 28.110kg gạo tặng cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, đơn vị kết nghĩa, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, vào dịp tết cổ truyền hằng năm, các đơn vị còn tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”, gói tặng 561 cặp bánh chưng, 1.122 bánh tét tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Các đơn vị chấp hành nghiêm chủ trương về giao địa bàn làm công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, đã tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với 274 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 450 ngày công. Giúp dân làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, tham gia sửa chữa, làm mới 5.400m đường liên thôn. Đặc biệt là việc huy động 53 cán bộ, chiến sĩ, với 1.800 ngày công, trực tiếp thực hiện bê-tông đường giao thông cánh đồng Ninh Căn (xã Hộ Hải, Ninh Hải), với chiều dài 2.555m, khối lượng bê-tông 1.073m3. Sau khi hoàn thành, con đường được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đặt tên “Đường tình quân dân”. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.300 lượt người dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, thực hiện KHHGĐ cho nhân dân các xã Ma Nới, Phước Bình, Nhị Hà, Bắc Sơn, Hộ Hải, trị giá trên 150 triệu đồng…

Thông qua việc thực hiện các chủ trương mới của Quân khu, đã giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; bồi dưỡng tác phong công tác dân vận “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; giữ nghiêm kỷ luật trong quan hệ quân-dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.