• Ninh Thuận: Nô nức kỳ thi THPT quốc gia 2016
  • (NTO) Ngày 1-7, tỉnh Ninh Thuận có trên 6.200 thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016. Trong đó có có 3.347 thí sinh có mặt tại 5 điểm thi thuộc Cụm thi Đại học và 2.854 thí sinh có mặt tại 8 điểm thi thuộc Cụm thi tốt nghiệp THPT.
  • Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 chính thức diễn ra từ ngày 1 đến 4-7. Đây là năm đầu tiên tại tỉnh ta diễn ra kỳ thi lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Lãnh đạo các ngành, các cấp và nhân dân các địa phương phấn khởi chung tay tiếp sức mùa thi tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài đạt kết quả cao nhất.

    Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra, động viên cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế thi và tạo môi trường thân thiện cho thí sinh làm bài thi đạt kết quả cao. Ngành GD&ĐT huy động lực lượng cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại hình ảnh thí sinh nô nức bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016
    tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh:

    Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi
    Trường THPT Nguyễn Trãi.

    Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi
    Trường THPT Ninh Hải.

    Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

    Thí sinh xem số báo danh và quy chế trước lúc bước vào phòng thi.

    Thí sinh tại điểm thi Trường THPT An Phước (Ninh Phước) phấn khởi bước vào kỳ thi.

    Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi tự tin bước vào kỳ thi.
     
     
    Thí sinh Trường THPT Bác Ái trao đổi bài trước khi bước vào kỳ thi.
     
     
     
    Cán bộ coi thi phổ biến quy chế kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn).
     
     
    Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi.

    Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (Thuận Bắc) chuẩn bị làm bài thi môn Toán,
    môn thi đầu tiên vào sáng ngày 1-7.
     
     
     
    Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tháp Chàm chuẩn bị làm bài thi môn tiếng Anh vào chiều ngày 1-7.
     
     
     
     
     
    Sau ngày thi đầu tiên, thí sinh tại các điểm thi trao đổi bài làm môn Toán, môn tiếng Anh.
     
     
    Thanh niên tìng nguyện xung kích cung cấp nước uống miễn phí cho thí sinh tại các điểm thi.

    Thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh qua đường bảo đảm an toàn.
     
     
    Thanh niên tình nguyện xung kích tuyên tuyền bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi.
     
     
     Thí sinh hoàn thành tốt bài làm trong ngày thi đầu tiên.
     
     
     Phụ huynh chờ đợi con em trước cổng điểm thi Trường THPT Chu Văn An.