Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 30-6, Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Hải phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết cho 4 gia đình thuộc diện hộ nghèo: Bà Lê Thị Thanh Thủy (thôn Đá Bắn), ông Lê Văn Ngọt (thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải); ông Phạm Văn Nhơn (thôn Phương Cựu 1) và chị Trần Thị Bèo (thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải). Mỗi căn nhà có diện tích 30m2, Công ty TNHH MTV Xổ số kiết thiết tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng/căn, với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

 

 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Hải bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho chi Lê Thị Thanh Thuỷ ở thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải.

► Ngày 30-6, Hội Khuyến học huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiện nay, Hội Khuyến học huyện Ninh Sơn có 12 Hội Khuyến học cơ sở, 200 Chi hội Khuyến học trực thuộc với trên 11.000 hội viên, tăng gần 1.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Các Hội Khuyến học cơ sở đã sử dụng trên 1 tỷ 184 triệu đồng Quỹ Khuyến học trao học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ các giáo viên với trên 9.850 suất. Hội Khuyến học huyện cũng đã trao học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó, hiếu học với tổng trị giá trên 152 triệu đồng. Thường xuyên mở các lớp hỗ trợ cộng đồng với 449 lớp và trên 17.250 lượt học viên tham gia. Đến nay, toàn huyện có trên 5.440 gia đình được công nhận Gia đình học tập; 19 Dòng họ học tập và 27 Khu dân cư học tập.

Hội Khuyến học huyện Ninh Sơn đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, gắn với cuộc vận đồng xây dựng nông thôn mới; phát huy cao nhất năng lực trí tuệ và vật chất trong Nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.