Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 28-6, tại UBND phường Đạo Long, Tòa án nhân dân (TAND) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Đào Thị Hoa (SN 1963, ngụ KP 4, phường Mỹ Hải) về tội “chứa mại dâm”; Nguyễn Tấn Tài (SN 1974), Tô Thị Kim Loa (SN 1981) cùng ngụ thôn Tân An (Tri Hải, Ninh Hải); Lê Văn Thành (SN 1971, ngụ KP6, phường Mỹ Đông); Đặng Thị Ngọc Thanh (SN 1983, ngụ KP8, phường Văn Hải); Nguyễn Thường Lâm (SN 1987, ngụ KP2, phường Mỹ Hải) cùng về tội môi giới mại dâm.

 
Ba bị cáo Hưng, Hùng, Tính tại tòa.

Vào tháng 5-2015, bà Hoa được ủy quyền quản lý khách sạn Phương Đông, thuộc phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Bà Hoa cùng với các nhân viên là Thành và Thanh đưa khách sạn vào hoạt động mại dâm. Khi khách có nhu cầu, bà Hoa và nhân viên sẽ liên lạc để Tài, Hoa gọi người. Theo phương thức hoạt động ấy, vào khoảng thời gian từ tháng 5-2015 đến cuối tháng 11-2015, các bị cáo đã liên kết tổ chức nhiều lần bán dâm. Riêng Lâm, sau khi nghỉ việc ở khách sạn Phương Đông, đã nhiều lần liên lạc với vợ chồng Tài-Loa để gọi gái bán dâm phục vụ khách tại các khách sạn trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác minh được: Hoa thực hiện 6 lần, thu lời bất chính 550 ngàn đồng; vợ chồng Tài-Loa thực hiện 8 lần, thu lợi bất chính 1 triệu đồng; Thành thực hiện 4 lần, thu lời bất chính 250 ngàn đồng; Thanh và Lâm thực hiện 3 lần, thu lời bất chính 700 ngàn đồng.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Thị Hoa, Nguyễn Tấn Tài, Tô Thị Kim Loa cùng mức án 3 năm tù giam; Lê Văn Thành 24 tháng tù giam; Đặng Thị Ngọc Thanh và Nguyễn Thường Lâm cùng chịu 12 tháng tù giam.