Phước Dinh tăng cường công tác dân vận giữ vững an ninh nông thôn

(NTO) Phước Dinh (Thuận Nam) là xã bãi ngang ven biển thuộc khu vực III (đặc biệt khó khăn), có dân số trên 10.500 người. Trong 5 thôn của toàn xã, trừ thôn Bàu Ngứ, 4 thôn còn lại (Sơn Hải 1, Sơn Hải 2, Từ Thiện và Vĩnh Trường) đều nằm dọc theo bờ biển. Để giữ vững an ninh nông thôn, trong những năm qua, Đảng ủy xã Phước Dinh đã huy động tổng lực hệ thống chính trị cơ sở, tập trung đẩy mạnh công tác dân vận bằng nhiều giải pháp linh hoạt.

Xã Phước Dinh (Thuận Nam) huy động các nguồn lực xã hội xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Ảnh: Sơn Ngọc

Đảng bộ xã Phước Dinh hiện có 10 chi bộ, với trên 90 đảng viên (ĐV), trong đó có 5 chi bộ thôn. Hiệu quả công tác dân vận ở Phước Dinh có thể nhận thấy trước hết trong công tác ứng phó với hạn hán. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Phước Dinh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy nguồn lực tại chỗ, đồng thời tranh thủ sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ phù hợp với tình hình và điều kiện của từng thôn. Qua các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, trong 2 tháng qua toàn xã được cung cấp 1.507 m3 nước sinh hoạt và gần 150 thùng, bồn chứa nước. Đối với tổng đàn gia súc gần 22.000 con (riêng bò gần 3.800 con), nhờ tập trung xung quanh lòng hồ Núi Một và một số điểm chủ động nguồn nước nên về cơ bản đáp ứng đủ lượng nước uống cho đàn gia súc. Có thể thấy dù hạn hán ngày càng gay gắt nhưng Phước Dinh đã ổn định được đời sống người dân. Anh Nguyễn Văn Bi, Bí thư Chi bộ thôn Từ Thiện, là thôn đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt, chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền, vận động, bà con trong thôn đã phát huy tình làng, nghĩa xóm, san sẻ hỗ trợ nhau nên đã dần vượt qua khó khăn về nước sinh hoạt”.

Bên cạnh công tác ứng phó với hạn, Đảng ủy xã Phước Dinh còn tập trung tăng cường lãnh đạo công tác dân vận trên lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai. Với tổng diện tích đất tự nhiên 13.118,03 ha, Phước Dinh có trữ lượng lớn về khoáng sản như: đá xây dựng, titan... Trên địa bàn có các dự án lớn như Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận 1, Nhà máy Điện gió Mũi Dinh. Thêm vào đó dọc theo bờ biển dài 22 km có tuyến đường Phú Thọ - Mũi Dinh, thường biến động về hình thửa do việc bao chiếm, sang nhượng, tranh chấp, khai thác khoáng sản trái pháp luật. Do tính chất phức tạp của hoạt động quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn, Đảng ủy xã đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc và cán bộ (CB) khối Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận. Ngoài ra, Đảng ủy xã còn chỉ đạo UBND xã thành lập Hội đồng tư vấn đất đai; Ban hòa giải ở xã; Tổ hòa giải ở các thôn và thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên hệ thống truyền thanh của xã.

Đồng chí Lê Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Để nhân dân nhận thức rõ hơn, đúng đắn hơn về việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, gần đây Đảng ủy xã đã tổ chức đối thoại, qua đó thông tin về các dự án và chính sách thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng nên đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân”. Sau đối thoại, Phước Dinh thành lập 2 tổ công tác có sự tham gia của chuyên viên ngành Tài nguyên&Môi trường và Trung tâm Quỹ đất, tiến hành công tác quy chủ, xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất ở vùng dự án trọng điểm. Theo đó, đã hoàn thành xác minh diện tích 113 ha đất ở khu vực vùng lõi Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 7,7 ha của dự án Nhà máy Điện gió Mũi Dinh. Tại thôn trọng điểm Vĩnh Trường, ngoài xác minh, tổ công tác còn kết hợp kiểm kê tài sản của 235 hộ dân vùng lõi Nhà máy Điện hạt nhân được đền bù giải tỏa. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Du, Trưởng thôn Vĩnh Trường khẳng định: “Nhờ làm tốt công tác dân vận, nên hầu hết người dân trong thôn đều đồng thuận chủ trương về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân”.

Nhìn chung, nhờ tập trung thực hiện hiệu quả công tác dân vận nên an ninh nông thôn Phước Dinh được giữ vững, người dân đã yên tâm chung tay xây dựng cuộc sống mới. Một số thôn đã huy động sức dân đóng góp làm đường bê-tông nội thôn; ở thôn Bàu Ngứ, hưởng ứng phong trào “Thắp sáng đường quê, gần 40 hộ dân đã tự nguyện lắp đặt bóng đèn điện trước nhà làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn về đêm. Theo đồng chí Lê Xuân Sang, từ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Phước Dinh chú trọng bổ sung sinh lực cho các chi bộ trên địa bàn dân cư nhằm tăng cường lãnh đạo công tác dân vận của Đảng. Theo đó, Đảng ủy xã Phước Dinh sẽ không còn chi bộ cơ quan, các CB, ĐV công tác tại xã sẽ về sinh hoạt tại các chi bộ thôn để có điều kiện bám sát đời sống, gần dân, hiểu dân, cùng chia sẻ, hỗ trợ khó khăn cho người dân.