Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Thủ tướng Australia Kevin Rudd

Chiều 24-6, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp nguyên Thủ tướng Australia Kevin Rudd, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ không ngừng lớn mạnh.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Thủ tướng Australia Kevin Rudd.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của ông Kevin Rudd đối với quan hệ hai nước, đặc biệt là việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Australia (năm 2009), tạo bước ngoặt đưa quan hệ song phương phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và thực chất cũng như việc ông Kevin Rudd và Chính phủ Australia đã luôn ủng hộ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam, trong đó có việc tài trợ 160 triệu AUD xây dựng cầu Cao Lãnh (dự kiến sẽ khánh thành năm 2017), là cây cầu nối tình hữu nghị hai nước.

Trên những nền tảng đó, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định và đi vào chiều sâu, thể hiện qua việc hai bên ký Tuyên bố về tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 3/2015). Quan hệ chính trị ngày càng tin cậy với việc lãnh đạo hai bên tăng cường các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị, diễn đàn khu vực và quốc tế. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA có nhiều bước tiến vượt bậc. Việt Nam là bạn hàng thứ 15 của Australia trong khi Australia là bạn hàng thứ 8 của Việt Nam. Hiện nay, có khoảng 30.000 du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Australia.

“Quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước đang đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 10%/năm”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết và khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Australia trong mọi lĩnh vực.

Đánh giá cao vai trò quốc tế ngày càng tăng của Australia cũng như sự phối hợp và hợp tác hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đồng thời tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ không ngừng lớn mạnh, mở ra chương mới trong lịch sử quan hệ hợp tác hai nước.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, ông Kevin Rudd bày tỏ hân hạnh được đóng góp công sức vào việc thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. “Các đảng phái ở Australia đều ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng của Australia”, ông Kevin Rudd cho biết.

Ông hy vọng, dự án Cầu Cao Lãnh sau khi đi vào hoạt động, sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực cho người dân địa phương, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Cho biết ngày càng có nhiều sinh viên, người dân Việt Nam sang theo học và lao động, làm việc tại Australia, ông Kevin Rudd nhìn nhận, “đây chính là những cây cầu nhỏ kết nối Việt Nam với Australia”.

Nguyên Thủ tướng Kevin Rudd cũng cho biết, ngày càng có nhiều hàng hóa của Việt Nam có mặt trên thị trường Australia, nhất là các mặt hàng nông sản. “Tôi vui mừng khi thấy nhiều người Australia hiện đã được thưởng thức quả vải của Việt Nam, loại vải ngon nhất thế giới”, ông Kevin Rudd chia sẻ và hy vọng Việt Nam sẽ xuất khẩu nhiều vải hơn nữa sang Australia.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, nguyên Thủ tướng Australia cho rằng, vị thế quốc tế của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Việt Nam đang đóng góp ngày càng quan trọng vào việc ổn định cấu trúc khu vực, vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Ông Kevin Rudd khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Australia.

Nguồn chinhphu.vn