Vấn đề hôm nay:

Nhân rộng những cách làm hay!

(NTO) Từ năm 2011 đến nay, qua triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” trên địa bàn tỉnh đã được nhiều kết quả tích cực. Biểu hiện rõ nhất là tinh thần thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã thực sự đi vào đời sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân từng bước được nâng lên, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, 100% số xã hoàn thành lập quy hoạch chung Đề án xây dựng NTM; 78,7% số xã hoàn thành quy hoạch chi tiết sản xuất; 63,83% hoàn thành quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn; 89,36% hoàn thành quy hoạch trung tâm hành chánh xã. Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã có 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, riêng năm 2016 này tiếp tục phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM...

Hệ thống hạ tầng được đầu tư khang trang góp phần xây dựng xã Tân Hải (Ninh Hải) đạt chuẩn Nông thôn mới vào tháng 11- 2015.
Ảnh: Văn Miên

Qua triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Một trong những điển hình tiêu biểu như phong trào “Hiến đất mở đường, xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng”. Qua triển khai thực hiện phong trào, đến nay, các địa phương đã cứng hóa được trên 360km đường trục thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng; kiên cố gần 35km kênh mương cấp 2, 3; đầu tư mới 190 trạm biến thế/18.345kVA, 71,6km đường dây trung thế và 168km đường dây hạ thế, đầu tư xây mới, nâng cấp 20 chợ... Ngoài ra, ở nhiều địa phương, người dân đã góp hàng vạn ngày công, tự nguyện hiến đất nông nghiệp, hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, tự phá dỡ hàng nghìn mét tường rào, hàng trăm mét vuông công trình phụ và nhà ở để mở rộng đường trục thôn, đường trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng. Tiêu biểu như huyện Ninh Phước, người dân xã Phước Hậu tự bỏ tiền đầu tư xây dựng chợ trên quỹ đất công ích của xã; nhân dân xã Phước Thái, góp tiền bê-tông 1.300 m2 sân Trường Tiểu học Như Bình; nhân dân thôn Đá Trắng đóng góp 1,1 tỷ đồng để làm 1.500m đường giao thông nông thôn; 10 hộ dân xã Phước Sơn, hiến 2.823 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; 18 hộ dân xã Phước Thái hiến 3.850m2 đất và 30 hộ dân ở thôn Suối Vang, Hiệp Kiết, xã Công Hải (huyệnThuận Bắc) hiến trên 1.000 m2 để xây dựng kênh mương và đường nội đồng… Huyện Ninh Sơn, ông Lê Thanh Việt ở thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn hiến 5.000 m2 đất để xây dựng điểm trường thôn Nha Húi; giáo dân thôn Hòn Thiên (Ninh Hải) góp 400 triệu đồng để bê-tông 1,5km đường giao thông...Chỉ tính giai đoạn 2011-2015, nguồn lực huy động để xây dựng NTM (bao gồm cả bằng tiền, ngày công, hiến đất, tài sản, hiện vật quy ra tiền) trên 5.584 tỷ đồng, trong số này ngân sách nhà nước (bao gồm cả các chương trình, dự án khác) chiếm 23,7%; tín dụng chiếm 72,2%, doanh nghiệp đóng góp chiếm 2% và huy động trong dân, nguồn khác chiếm 2,1%, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư chiếm 1,45%...

Có thể nói, những cách làm hay, sáng tạo như đã nêu trên tuy chưa phải là sâu rộng, đều khắp ở 47 xã xây dựng NTM trong tỉnh nhưng bước đầu đã có sức lan tỏa, làm chuyển biến về nhận thức đối với vai trò “chủ thể” của người dân ở từng địa phương về xây dựng NTM. Qua đó, tùy theo điều kiện và từng chương trình cụ thể để có những đóng góp phù hợp… Tuy nhiên, vấn đề cũng cần đặt ra là để Nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, đi đôi với việc tuyên truyền cần vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhất là thực hiện chức năng giám sát, phản biện, đảm bảo công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của Nhân dân trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng... Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nhân rộng những điển hình, tạo sự đồng thuận cao, từ đó người dân sẽ tích cực tham gia và tham gia một cách sáng tạo vào quá trình xây dựng NTM.