Tuổi trẻ Thuận Bắc chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(NTO) Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN) huyện Thuận Bắc đã có nhiều hoạt động tích cực hướng về cộng đồng, mang lại ý nghĩa, hiệu quả xã hội thiết thực.

Để phong trào thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng ngày càng có sức lan tỏa và tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, thu hút nhiều ĐV-TN tham gia thông qua các chương trình như: Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Vui xuân cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Tuổi trẻ Thuận Bắc chung tay xây dựng nông thôn mới”… qua đó, tạo được sự gắn kết giữa các tổ chức Đoàn với phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, Huyện đoàn đã tổ chức 13 đợt ra quân, huy động hơn 500 ĐV-TN về các thôn, xã giúp Nhân dân làm vệ sinh môi trường các tuyến đường liên thôn, Đài Tưởng niệm liệt sĩ, xung quanh cơ quan, đơn vị; trồng trên 360 cây xanh dọc các tuyến đường trung tâm huyện và các xã, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó, lực lượng ĐV-TN còn tham gia đóng góp ngày công, bê-tông đường giao thông ở các địa phương; đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp và dạy nghề, xuất khẩu lao động cho ĐV-TN,…

 
Lực lượng ĐV-TN tham gia nạo vét kênh mương tại xã Lợi Hải.

Để các hoạt động tình nguyện, xung kích ngày càng mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, Huyện đoàn Thuận Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Nổi bật là sự chủ động phối hợp giữa tổ chức Đoàn với cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ người nghèo ở địa phương. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Huyện đoàn đã vận động và phối hợp với đơn vị tổ chức tặng 968 suất quà và 15 xe đạp cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Phối hợp làm Giấy chứng minh nhân dân cho 45 trường hợp ở xã Phước Chiến; sửa chữa điện gia dụng cho 100 hộ gia đình xã Phước Kháng; khám, chữa bệnh miễn phí cho 600 học sinh; vận động 104 ĐV-TN tham gia hiến máu tình nguyện, với 73 đơn vị máu…

Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng được Huyện đoàn tổ chức có hiệu quả. Các cơ sở Đoàn đều thành lập Đội Thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông cho ĐV-TN; duy trì tốt các tổ, đội thanh niên xung kích, các mô hình như: “Đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự ATGT”, “Cổng trường ATGT”…góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư.

Đồng chí Trương Duy Kha, Phó Bí thư Huyện đoàn Thuận Bắc, cho biết: Thông qua các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của lực lượng ĐV-TN, chính là để ĐV-TN hướng đến cuộc sống lành mạnh, sống có ích cho gia đình và xã hội. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đó, Huyện đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt đông, phần việc thanh niên như tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách ở địa phương…