Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp xe máy

(NTO) Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29-5, nhận được tin báo tội phạm từ quần chúng về vụ trộm xe máy trong nhà dân bị phát hiện và trốn chạy ở địa bàn huyện Ninh Sơn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1/27 đã triển khai các phương án truy nóng đối tượng.

Nhận định sơ bộ, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội 1/27 do Trung tá Huỳnh Ngọc Xuân, phó đội trưởng, làm tổ trưởng đang thực hiện tuần lưu đã nhanh chóng phát hiện đối tượng cùng tang vật trốn chạy theo lộ trình từ Quốc lộ 27A rẽ sang đường Phan Đăng Lưu hướng từ huyện Ninh Sơn xuống Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Lập tức truy đuổi, đồng thời thông báo cho Đội CSGT Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp, các đồng chí sử dụng phương tiện là xe ô tô tuần tra kết hợp huy động Nhân dân hỗ trợ bằng xe máy truy đuổi và chốt chặn đường tẩu thoát của đối tượng khi vào nơi đông dân cư. Đến khu vực nhà ga Tháp Chàm, đối tượng bỏ tang vật và chạy bộ dọc đường ray. Sau hơn 2km đuổi chặn, Trung úy Trần Văn Quang, cán bộ Đội CSGT Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã đuổi kịp và bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Việt thực hiện lại hành vi trộm phương tiện.

Sau hơn 1 giờ truy nóng, được sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ CSGT, trực tiếp là hai tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1/27 (Phòng CSGT) và Đội CSGT Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã bắt giữ đối tượng là Nguyễn Duy Việt (sinh năm 1987, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp giật và mới ra tù tháng 4-2016. Đối tượng khai nhận, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trong khi di chuyển trên đường, đến khu vực huyện Ninh Sơn thì phát hiện xe máy hiệu SH mode màu đỏ BKS 85S1-153.07 để trong sân nhà dân. Lợi dụng xung quanh vắng người, đối tượng đã phá khóa lấy trộm xe. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp gần đây. Hiện vụ việc, đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra làm rõ.