Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

(NTO) Ngày 29-5, nhân Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng 400 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở các phường Mỹ Bình, Mỹ Hải, Tấn Tài, Kinh Dinh, Mỹ Hương, Đạo Long, Thanh Sơn, Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi thăm, tặng quà
các cháu thiếu nhi phường Mỹ Hải.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại buổi thăm, tặng quà
các cháu thiếu nhi phường Kinh Dinh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi phường Tấn Tài.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi phường Đạo Long.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi phường Kinh Dinh.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi phường Mỹ Bình.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi phường Mỹ Hương.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi phường Thanh Sơn.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội sẽ quyết định việc hình thành nhân cách, đạo đức của các cháu. Trẻ em hôm nay chính là tương lai của đất nước. Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội cần quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến thế hệ tương lai, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được học tập, rèn luyện về đạo đức, nhân cách, tạo sân chơi lành mạnh để các cháu phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Ðồng chí mong các cháu thiếu nhi tích cực học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy, cô giáo, thi đua học tập tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ.