Mexico tăng đầu tư phát triển khoa học công nghệ

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto (Ên-ri-kê Pê-nha Ni-ê-tô) cho biết chính phủ liên bang dành hơn 5,4 tỷ USD ngân sách cho lĩnh vực khoa học và công nghệ trong năm 2016, tăng 37,2% so với năm 2012 và chiếm 0,61% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Đây là khoản đầu tư nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật cũng như đổi mới trong lĩnh vực này. Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống Enrique Peña Nieto đã công bố 4 biện pháp với mục tiêu tăng cường phát huy kiến thức và phát triển sáng tạo. Theo đó, các Bộ Tài chính và Tín dụng công (SHCP), Bộ Kinh tế cũng như Hội đồng quốc gia về Khoa học và Kỹ thuật (Conacyt) sẽ thiết kế một chương trình chung cùng khối doanh nghiệp để tìm ra các ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân trong nghiên cứu và phát triển thực nghiệm. Ngoài ra, Conacyt tiếp tục thúc đẩy chương trình đào tạo với mục tiêu tăng gấp đôi số sinh viên nghiên cứu khoa học và công nghệ vào năm 2018, cũng như đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng giảng dạy. Với kế hoạch trên, chính phủ Mexico muốn đẩy mạnh hơn nữa đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà hiện chỉ chiếm 28% tổng đầu tư, thấp hơn nhiều con số 60% của những nước phát triển. Theo dự kiến, cơ quan chức năng sẽ xây mới 4 trung tâm nghiên cứu về chính sách giáo dục, hàng không, phát triển đô thị và các khu vực khô hạn, nâng tổng số các cơ sở nghiên cứu lên 31 vào năm 2018. Tổng thống Enrique Peña Nieto cũng khẳng định dự toán ngân sách năm 2017 sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho khoa học, kỹ thuật và giáo dục đại học.

Theo TTXVN