Tin an ninh trật tự

(NTO) Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Quảng Thành Tuân (SN 1994, ngụ thôn Hữu Đức, Phước Hữu, Ninh Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vào lúc 16 giờ ngày 9-7-2015, trong lúc nhậu, Tuân có nghe Đổng Văn Triệc kể về mâu thuẫn giữa mình và Mai Hà Sướng. Dù không có liên quan nhưng khi Triệc rủ đi tìm Sướng để hỏi rõ sự việc, Tuân vẫn đi theo. Tìm đến chỗ Sướng, 2 bên xảy ra xô xát và đánh nhau. Sau đó, Triệc lấy dao từ cốp xe ra, Tuân đã giật dao từ tay Triệc đâm xuyên qua cánh tay trái của Sướng, gây tỷ lệ tổn hại sức khỏe nạn nhân là 56%...

► Sáng 25-5, Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm bắt khẩn câp đối tượng Lê Thanh Tú (SN 1988, trú thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, Ninh Phước) về hành vi cướp tài sản.

Khoảng hơn 13 giờ, ngày 24-5-2016, Tú gọi một gái bán dâm đến nhà nghỉ Thịnh Thành 2 (thuộc khu phố 1, phường Phủ Hà). Trong khi thực hiện hành vi mua bán dâm, thấy người phụ nữ này mang nhiều trang sức bằng vàng, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã dùng tay đánh liên tiếp vào gáy đến khi người phụ nữ bất tỉnh, rồi gỡ lấy bộ vòng tay gồm 49 vòng, 12 chiếc nhẫn, 1 lắc tay, 1 dây chuyền bằng vàng và 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus. Sau đó, đối tượng nhờ một người quen đem bán 10 chiếc nhẫn với giá hơn 37 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 25-5, Công an Tp. Phan Rang -Tháp Chàm đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ Lê Thanh Tú ngay tại nhà đối tượng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Phan Rang -Tháp Chàm đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng trước pháp luật.