Nhiều hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016, nhiều hoạt động chào mừng ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được tổ chức ở một số địa phương.

Tối 13/5, hơn 1.000 tăng ni, Phật tử có mặt tại Học viện Phật giáo (Sóc Sơn, Hà Nội) tham dự chương trình chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016.

Ảnh: Hà Nội Mới

Đại lễ Phật đản 2016 - Phật lịch 2560 kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năm có nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2016), diễn đàn Phật giáo quốc tế chào mừng một năm Cộng đồng ASEAN cùng với dịp Phật tử và đồng bào cả nước chào đón cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2560 của Đức Pháp chủ Hội Phật giáo Việt Nam, trong đó mong muốn toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam bằng hành động thiết thực nhất, hãy cùng bảo vệ môi trường đất nước bền vững.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, cầu đất nước hòa bình, dân tộc an lành, hạnh phúc.

Tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới tại chùa Ba Vàng. Ảnh: VOV

* Tối 13/5, tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới đã được cung nghinh an vị tại chùa Ba Vàng( TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Đây là ngôi chùa thứ 3 sau chùa Bái Đính và chùa Hồng Phúc được cung nghinh đón rước tượng Phật ở Việt Nam trước khi tôn tượng quay trở về Australia.

Hàng nghìn Phật tử từ các địa phương đã tới chùa Ba Vàng, ngôi chùa có chính điện lớn nhất Việt Nam, để dự đại lễ chiêm bái tượng Phật.

Đây là lần thứ 2 tượng Phật quay trở lại Việt Nam. Chặng kế tiếp, tượng Phật ngọc sẽ đến TP. Đà Nẵng.

Cũng trong tối 13/5, gần 500 tác phẩm nghệ thuật, sách báo, pháp khí và đạo cụ được trưng bày tại Triển lãm nghệ thuật Phật giáo với chủ đề “Mùa hoa sen nở,” chào mừng Đại lễ Phật đản 2560 tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình​, TPHCM.

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động giới thiệu những giá trị văn hóa Phật giáo.

Cũng nhân dịp này, Ban Văn hóa-Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức triển lãm tranh, tượng điêu khắc-cổ với chủ đề “Phật giáo và môi trường”.

Nguồn www.chinhphu.vn