Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử ở huyện Thuận Bắc

(NTO) Ngày 5-5, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở xã Phước Kháng, Lợi Hải (Thuận Bắc).

 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm việc tại xã Phước Kháng.
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phước Kháng.

Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Phước Kháng và xã Lợi Hải được tiến hành bảo đảm quy trình, đúng luật định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các điểm bầu cử được trang trí đồng bộ theo hướng dẫn của cấp trên; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức. Xã Phước Kháng đã niêm yết danh sách 43 ứng cử viên HĐND cấp xã, niêm yết danh sách 1.581 cử tri, với 7 tổ bầu cử. Tại xã Lợi Hải, đã niêm yết danh sách 49 ứng cử viên HĐND cấp xã, niêm yết danh sách 7.200 cử tri, với 9 tổ bầu cử.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Hữu Đức đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Bắc Sơn. Đến nay, địa phương đã niêm yết niêm yết danh sách 51 ứng cử viên HĐND cấp xã, niêm yết danh sách 4.721 cử tri, với 9 tổ bầu cử.

Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bắc Sơn.

Đồng chí Phan Hữu Đức đã đến kiểm tra trực tiếp những nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND xã Phước Kháng; Tổ bầu cử số 3, xã Lợi Hải và UBND xã Bắc Sơn. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương, đồng thời lưu ý trong thời gian tới, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua hệ thống truyền thanh; tuyên truyền trực quan; quan tâm tập huấn, hướng dẫn công tác vận động bầu cử giúp cho ứng cử viên tự tin, tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động; trang trí khu vực bầu cử trang trọng, tạo không khí ngày hội của toàn dân.