Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử

(NTO) Ngày 5-5, cử tri xã Phước Dinh (Thuận Nam) đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm các ông, bà: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Hồ Quốc Bình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ; Não Thiên Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông qua tiểu sử các ứng cử viên; các cử tri đã được nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử, trở thành người đại biểu của Nhân dân. Dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định: Sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri và truyền đạt ý kiến, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, các cấp, các ngành; những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm; không ngừng học hỏi, rèn luyện để có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội; thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại biểu nhân.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Nhị Hà (Thuận Nam).
 
 
Cử tri xã Nhị Hà (Thuận Nam)  gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 
 
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 2) với cử tri huyện Thuận Nam. Ảnh:T.X

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Dinh đề nghị các ứng cử viên cần quan tâm đến những vấn đề như: sớm xây dựng cầu cảng làm nơi neo đậu, trú bão cho tàu thuyền; quan tâm hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho người dân khi hành nghề trên biển; đầu tư phát triển kinh tế theo hướng phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản; vấn đề quy hoạch, bồi thường giải tỏa, dành đất xây dựng các công trình trọng điểm…

Theo cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đều là những người có đức, có tài, đủ điều kiện, năng lực để trở thành người đại biểu của nhân dân.

Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp tục có buổi tiếp xúc, vận động bầu cử tại xã Nhị Hà (Thuận Nam).

Tại đây, đông đảo cử tri hai xã Nhị Hà và Phước Hà bày tỏ sự tin tưởng khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn: Trên cương vị công tác hiện nay, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đề nghị các đại biểu kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống nhân dân, bình ổn giá, kiềm chế lạm phát, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm giải quyết những bất cập trong khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm Y tế; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó có các chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp và hiệu quả hơn.

►Ngày 5-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các xã, thị trấn khu vực trung tâm huyện Ninh Sơn và cử tri hai xã Phước Hòa, Phước Bình, huyện Bác Ái với những ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, (đơn vị bầu cử số 1) gồm các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phạm Huyền Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Tạ Yên Thị Hường, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viên Đa khoa khu vực huyện Ninh Sơn; Chamaléa Thiên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Hòa, Phước Bình (Bác Ái).

 
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV (đơn vị bầu cử số 1) với cử tri xã Phước Hòa. Ảnh: N.S

Tại buổi tiếp xúc với cử tri các xã Quảng Sơn, Lâm Sơn, Lương Sơn và thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, sau khi đại diện UBMTTQVN tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử 5 ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày kế hoạch, chương trình hành động của mình nếu được trúng cử ĐBQH khóa XIV. Thông qua chương trình hành động, các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm trước cử tri: sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức để xứng đáng là người đại biểu dân cử; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, làm cầu nối phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương.

Đa số cử tri đều vui mừng và hài lòng với những quyết tâm qua chương trình hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước của các ứng cử viên. Cử tri huyện Ninh Sơn mong muốn các đại biểu trúng cử cần thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với nhân dân; kiến nghị đến Quốc hội một số giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh như: tình hình biển Đông và chủ quyền biển đảo; nâng cao công tác đối ngoại; chất lượng y tế cần cải thiện và nâng cao hơn nữa nhất là bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số...

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ninh Sơn.
 
 
Cử tri xã Lâm Sơn đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Phước Hòa và Phước Bình, huyện Bác Ái vào buổi sáng cùng ngày, các ứng cử viên cũng đã trình bày chương trình hành động của mình tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh nhà. Trong không khí cởi mở, dân chủ và trách nhiệm, cử tri cũng đã gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng của mình thông qua các ứng cử viên đến Quốc hội như: quan tâm thêm đến cơ sở hạ tầng khu vực miền núi; các thiết chế văn hóa cho các xã khó khăn; có giải pháp bố trí việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số sau đào tạo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ thủy lợi Tân Mỹ để có nguồn nước cho người dân phát triển sản xuất lâu dài…

Trước đó, vào ngày 4-5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV (đơn vị bầu cử số 1), đã tiếp xúc với cử tri của 7 xã trên địa bàn huyện Bác Ái để trình bày chương trình hành động và tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.