Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 29-4, Tòa án nhân dân (TAND) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Lê Hữu Ngọc (SN 1995, ngụ khu phố 1, phường Bảo An) về tội “Trộm cắp tài sản” và Võ Phi Hùng (SN 1982, ngụ xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai bị cáo Lê Hữu Ngọc và Võ Phi Hùng.

Vào khoảng 3 giờ, ngày 2-1, phát hiện nhà anh Lê Ngọc Công (thuộc phường Đô Vinh) không đóng cửa, Ngọc vào nhà lấy trộm chiếc tivi, trị giá hơn 5 triệu đồng, sau đó Ngọc bán cho Hùng. Dù biết tài sản trên là do bị cáo trộm cắp, nhưng vì ham rẻ Hùng đã mua lại với giá 2,5 triệu đồng. Trước đây, Ngọc đã từng có 1 tiền án, 1 tiền sử về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hữu Ngọc 15 tháng tù giam, Võ Phi Hùng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Mỹ Phượng (SN 1995, ngụ thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải) 7 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “ Vận chuyển hàng cấm”.

Trong quá trình buôn bán, Phượng có quen biết bà Hai (không rõ danh tính, ở Nha Trang, Khánh Hòa) thường đem thuốc lá giao cho các cửa hàng tại thôn. Vào khoảng 11 giờ, ngày 21-1, bà Hai nhờ Phượng chở 813 bao thuốc lá điếu ngoại vào Tp. Phan Rang-Tháp Chàm để giao cho khách. Đến nơi, trong lúc đợi giao hàng, Phượng bị Đội Cảnh sát điều tra về môi trường, Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm bắt giữ. Trước đây, Phượng từng bị phạt hành chính 30 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng cấm.