Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận đơn của ông Bùi Văn Qua, ở khu phố 4, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tố cáo ông Bùi Cử, bà Bùi Thị Chuộng và một số hộ dân ở khu phố 3, phường Mỹ Bình có hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép đất công. Sự việc tái diễn nhiều lần, nhưng UBND phường chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Theo đơn trình bày của ông, khu đất gò cát, thuộc ấp Mỹ Chiểu (nay thuộc khu phố 4, phường Mỹ Bình), trước 1975 do ông bà nội của ông tạo lập, khai phá và sử dụng. Năm 1980, đất bị nhiễm mặn, không sản xuất được nên cha của ông đã cắt một phần làm nghĩa trang tộc họ. Từ năm 2011, sau khi cha ông mất, ông Bùi Cử, bà Bùi Thị Chuộng (con gái ông Cử) ra sức chiếm dụng và xây dựng nhà ở cho các con, cháu. Ông Qua đã làm đơn gửi nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết.

 
Khu đất nghĩa trang thuộc quản lý của UBND phường Mỹ Bình vẫn tồn tại công trình nhà ở lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Theo UBND phường Mỹ Bình, căn cứ bản đồ đo đạc năm 1998, khu đất thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ địa chính số 7 phường Mỹ Bình, là khu đất nghĩa địa, thuộc sự quản lý của UBND phường. Năm 2013, khi có đơn của ông Bùi Văn Qua phản ánh tình trạng lấn chiếm đất tại khu vực này, UBND phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa, phát hiện hộ ông Nguyễn Xuân Chương (con bà Chuộng) làm lò hầm than, trồng trụ rào để chăn nuôi nên đã lập biên bản, tổ chức lực lượng tháo dỡ trả lại hiện trạng đất. Tháng 10-2015, UBND phường tiếp tục phát hiện xử lý đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Dựng (con bà Chuộng) lấn chiếm 50m2 đất tại khu vục này làm chuồng gà, nên lập biên bản yêu cầu tháo dỡ. Đồng thời cho sử dụng tạm sau tháo dỡ, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi Nhà nước thu hồi không đền bù.

Tuy nhiên, đầu năm 2016 hộ bà Nguyễn Thị Dựng đã tiến hành xây dựng nhà cấp 4, mái tôn, diện tích 21m2 (ngang 3,5m, dài 6m). Ngày 14-1, UBND phường Mỹ Bình đã lập biên bản, ra quyết định đình chỉ thi công, quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với hộ bà Dựng với lý do Lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên đất nghĩa địa, thuộc UBND phường Mỹ Bình quản lý. Tuy nhiên, đến nay căn nhà vẫn tồn tại, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng?

Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Đăng Mười, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Bình cho biết: Dù chính quyền địa phương nhắc nhở, vận động nhưng hộ bà Dựng vẫn lén lút xây dựng vào các ngày nghỉ để qua mắt lực lượng chức năng. Nhằm xử lý cương quyết đối với vi phạm của hộ bà Dựng, UBND phường đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Sắp tới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất. Đồng thời tăng cường việc quản lý đất theo quy định của pháp luật và đảm bảo quy hoạch phát triển của địa phương.

Như vậy, tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép tại khu vực này đã liên tục xảy ra, nhưng việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý chưa thực sự hiệu quả. UBND phường Mỹ Bình cần kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp phù hợp, lâu dài, theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo trật tự xây dựng đô thị cũng như an ninh trật tư tại địa phương, tránh để xảy ra tình trạng đơn trương, tranh chấp khiếu kiện kéo dài.