Trồng cỏ cho thu nhập cao

(NTO) Anh Nguyễn Thanh Việt ở xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) trồng cỏ sữa phục vụ chăn nuôi gia súc có sừng. Nhìn thấy nhu cầu nông dân địa phương cần cỏ cung cấp nguồn thức ăn xanh cho đàn bò trong những tháng mùa khô, gia đình anh đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun và mua giống cỏ sữa trồng 1 ha. Anh sử dụng mô tơ điện bơm tưới từ nguồn nước Sông Dầu lên tưới cây cỏ sinh trưởng tốt đem lại thu nhập cao.

Anh Nguyễn Thanh Việt chăm sóc vườn cỏ cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong dịp Tết Nguyên đán.

Anh Việt bắt đầu làm đất xuống giống cỏ từ đầu tháng 11- 2015 với mật độ trồng gốc cách gốc 30 cm, hàng cách hàng 60 cm. Sau 30 ngày chăm sóc chu đáo, cỏ sữa cho thu hoạch lứa đầu tiên đạt năng suất 3 tấn/sào. Cây cỏ sữa dễ trồng, sinh trưởng nhanh cho thu hoạch trung bình 3 lứa/tháng. Anh bán cỏ cho bà con nông dân quanh vùng với giá 1.000 đồng/kg. Mỗi sào cỏ cho thu nhập 9 triệu đồng/tháng; trừ chi phí đầu tư, anh còn có lãi 5-6 triệu đồng/sào. Tính riêng trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, anh Việt đã cung cấp trên 20 tấn cỏ cho nông dân. Từ sáng sớm mùng 2 Tết, bà con xóm làng đã đến “gõ cửa” mua cỏ về cho bò ăn.

Nguyễn Thanh Việt phấn khởi cho biết:” Cây cỏ sửa đem lại nguồn thu nhập cao nhất so với các loài cây trồng khác ở Hòa Sơn. Trong những tháng mùa khô, tôi đầu tư phân bón chu đáo để cây cỏ đạt năng suất cao phục vụ nhu cầu thức ăn của đàn gia súc địa phương. Đến những tháng mùa mưa, tôi “giữ gốc” cắt lấy lá chăn nuôi đàn bò 6 con của gia đình. Nhờ nguồn lợi của cây cỏ sữa giúp gia đình tôi tăng thu nhập nâng cao đời sống”.