Thuận Nam: Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

(NTO) Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh tố giác tội phạm của Nhân dân, thông qua các buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện Thuận Nam thông báo cho Nhân dân biết về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cùng với việc tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15-12-2015 đến ngày 15-2-2016, Công an huyện đã thành lập 8 đội công tác và cử các trinh sát xuống địa bàn trực 24/24. Qua rà soát đối tượng, Công an huyện lập danh sách 226 đối tượng, tiến hành gọi hỏi răn đe 75 đối tượng. Đặc biệt các lực lượng đã triệt phá, bắt giữ một nhóm trộm cắp xe máy gồm hơn 20 đối tượng và hoàn trả 16 xe máy cho người dân. Qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các đơn vị Công an huyện đã tổ chức 64 ca tuần tra, lập biên bản 75 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, giải tán 4 nhóm (gồm 23 thanh niên) tụ tập chơi khuya, gây mất trật tự địa phương.

Trung tá Đàng Lưu Chiêm Doãn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thuận Nam, cho biết: Do thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nên tình hình an ninh trật tự trước Tết ổn định. Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác làm tốt nhiệm vụ nắm tình hình; tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tăng cường công tác quản lý hành chính trên tất cả các lĩnh vực…