Bàn giao tàu cá vỏ thép nghề dịch vụ hậu cần

(NTO) Ngày 4-2, tại Cảng cá Ninh Chử (xã Tri Hải, Ninh Hải), Công ty Đóng tàu Cam Ranh (Khánh Hòa) thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép nghề dịch vụ hậu cần của ông Dương Văn Thắng (phường Mỹ Đông, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đông đảo ngư dân trong tỉnh đến dự.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng bàn giao tàu cá vỏ thép nghề dịch vụ hậu cần.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan tàu cá vỏ thép nghề dịch vụ hậu cần.

Tàu dịch vụ hậu cần của ông Dương Văn Thắng có tên Hoàng Sa, được đóng với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng do Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh cho vay 95% vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng chủ tàu Dương Văn Thắng và biểu dương sự nỗ lực của Công ty Đóng tàu Cam Ranh. Đồng chí đề nghị ngành chức năng và các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân tiếp tục vay vốn đóng mới thêm nhiều tàu cá lớn vươn khơi xa đánh bắt, tạo động lực thúc đẩy nghề cá tỉnh nhà phát triển.