ASEAN thúc đẩy chiến lược du lịch giai đoạn 2016-2025

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, nhằm phát triển lĩnh vực du lịch các nước ASEAN thời gian tới, ngày 1-12, nhóm dự thảo chiến lược phát triển du lịch ASEAN giai đoạn năm 2016-2025 đã nhóm họp tại Phnom Penh. Cuộc họp dự kiến kéo dài trong 2 ngày do Campuchia làm chủ nhà, với sự tham gia của đại diện các nước ASEAN, thư ký ASEAN và đại diện của các nhà điều phối thị trường du lịch ASEAN.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tit Chantha (Tít Chăn-tha), Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia, cho biết mục đích cuộc họp lần này là nhằm thúc đẩy việc đưa chiến lược du lịch giai đoạn 2016-2025 của ASEAN ra thảo luận. Và, kế hoạch thực hiện sẽ được đưa ra tại diễn đàn các bộ trưởng du lịch các nước ASEAN (ATF), tổ chức vào tháng 1-2016 tại Philippines.

Với hiệu quả cao trong việc đề ra và thực hiện chiến lược du lịch ASEAN giai đoạn 2011-2015 vừa qua, chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2016-2025 với thời gian dài hơn sẽ được các nhóm tham gia của mỗi nước chuẩn bị kỹ và công phu hơn hướng tới mục tiêu năm 2025 ASEAN sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của các nước thành viên ASEAN.

Theo TTXVN