Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới

(NTO) Ngày 27-11, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia Ngân hàng thế giới về hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới.

Tại buổi làm việc, ông Guastavo, Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới về biến đổi khí hậu đã báo cáo kết quả kiểm tra thực địa về tình hình hạn hán, quản lý tài nguyên nước, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua. Trên cơ sở đó, ông đề xuất một số vấn đề cần phải thực hiện ngay là: Hiện đại hóa hệ thống giám sát, quan trắc; thu thập các số liệu thô trong quá khứ, chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin quản lý. Sau đó, tiến hành mở rộng một số hệ thống hồ chứa, quản lý sử dụng nước cho nông nghiệp có tưới, tổng hợp hệ thống thông tin về nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những đề xuất của đoàn; đồng thời mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục hợp tác với tỉnh để dự án xây dựng lộ trình, sớm triển khai thực hiện. Về phía tỉnh sẵn sàng cung cấp thông tin và hỗ trợ các chuyên gia thực hiện dự án đạt kết quả tốt nhất.