Hội Cựu chiến binh Bác Ái: Chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

(NTO) Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bác Ái luôn tìm mọi cách giúp đỡ hội viên tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình, gắn với vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

 
Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Phước Hòa quan tâm động viên, thăm hỏi đến đời sống kinh tế gia đình của hội viên Chamaléa Tháo.

Hội CCB huyện Bác Ái hiện có 1.112 hội viên, sinh hoạt ở 13 cấp hội cơ sở. Xác định mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho hội viên, những năm qua, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đứng ra tín chấp cho 682 hội viên vay, với số vốn trên 10,6 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: Từ nguồn vốn vay được, với lợi thế điều kiện tự nhiên của từng khu vực, hội viên đầu tư vào phát triển chăn nuôi, sản xuất. Đến nay, đã có 11 hộ hội viên mở trang trại chăn nuôi heo từ 20-30 con; hay nhiều mô hình trồng keo lai, bắp ở Phước Thành; mô hình trồng chuối ở Phước Bình… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ hội viên nghèo ngày càng giảm, số hội viên khá, giàu tăng lên đáng kể.

Điển hình như hộ anh Chamaléa Tháo, hội viên CCB thôn Chà Banh, xã Phước Hòa, nhờ sự giúp đỡ của Hội, từ hộ nghèo, giờ đây anh đã trở thành hộ khá giả trong thôn. Anh vui vẻ cho biết: Từ khi vào Hội, nhờ được tập huấn, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi nên mình đã biết áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Hiện nay, gia đình có 2,2ha đất trồng bắp, đậu xanh, 15 con bò... hằng năm trừ chi phí đầu tư, gia đình thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển kinh tế cho hội viên, công tác xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ cũng được Hội chú trọng. Hằng năm, tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt 97,9%, gia đình văn hóa đạt 97,7%, hội cơ sở trong sạch, vững mạnh đạt 100%...

Song song đó, Hội còn vận động hội viên tham gia tích cực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương. Tính đến nay, Hội đã vận động hội viên hiến trên 1.000m2 đất để làm kênh nương nội đồng; phối hợp với Công an huyện xuống tận thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn; xây dựng Tổ an ninh CCB ở các xã Phước Thành, Phước Thắng, Phước Đại, Phước Tiến và Phước Bình…

Đồng chí Nguyễn Minh Đức cho biết thêm, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên thi đua sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng quê hương Bác Ái ngày thêm phát triển.