An ninh trật tự

(NTO) Ngày 6-11, tại UBND xã Phước Thuận, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, ngụ Thuận Hòa, Phước Thuận, Ninh Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 19 giờ ngày 1-5-2015, Lý Võ Nhật Trường, ngụ cùng thôn với Huy, và một số bạn trong thôn đến quán Internet tìm bạn. Đến nơi, thấy Huy chạy xe máy đến dừng ngay tại chỗ mình, Trường tức giận và to tiếng với bị cáo. Sau đó, 2 người xảy ra xô xát, thấy nhóm của Trường đông người, Huy chạy ra sau quán lấy 1 con dao Thái Lan để phòng vệ. Khi đi ra, thấy Trường đang đứng ngoài cổng nên Huy đã đâm trúng vào mạn sườn trái của nạn nhân, gây tỷ lệ thương tích 75%. Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 17-8-2015 mới ra trình diện.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Huy 4 năm tù giam và bồi thường cho bị hại số tiền viện phí 20 triệu đồng.