Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 29-10, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Phạm Vũ Linh (SN 1994), Phạm Văn Hiền (SN 1989) cùng ngụ thôn Lạc Tân 1 (xã Phước Diêm, Thuận Nam) về tội hiếp dâm trẻ em. Linh và em Đ.T.K.T (SN 2002) trú cùng thôn, quen nhau trên mạng xã hội vào tháng 3-2014, sau đó nảy sinh tình cảm. Hiền là bạn của Linh, quen T. trong một lần đi chơi cùng Linh. Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2014 đến ngày 17-5-2014, Linh đã 3 lần giao cấu với nạn nhân, Hiền thực hiện 1 lần. Khi thực hiện hành vi, nạn nhân chỉ mới hơn 12 tuổi.

 
Bị cáo Phạm Vũ Linh và Phạm Văn Hiền tại phiên tòa.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Vũ Linh 8 năm tù giam, Phạm Văn Hiền 6 năm tù giam.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Hoài Rin (SN 1991, ngụ khu phố 4, Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 29-7-2015, Rin trèo tường vào nhà ông Trần Văn Thịnh, hàng xóm của bị cáo trộm cắp tài sản gồm: 3 chiếc điện thoại, 1 máy tính xách tay… tổng giá trị hơn 3,5 triệu đồng.

Sáng hôm sau, thấy nhà bị trộm, ông Thịnh đi báo công an, sau đó Rin được mời lên làm việc và đã khai nhận hành vi của mình.