Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quân khu 4

Chiều 12/10, tại TP. Vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ và chiến sỹ Quân khu 4 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với lãnh đạo,
chỉ huy, cán bộ và chiến sỹ Quân khu 4. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 4 năm 2015, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết trong 9 tháng đầu năm, toàn Quân khu đã quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của Quân khu và 6 tỉnh trên địa bàn.

Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ở địa phương, lực lượng vũ trang nước bạn Lào nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi chặt chẽ, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để xử lý các tình hình; không để bị động, bất ngờ xảy ra, đồng thời tạo thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế- xã hội.

Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo xây dựng công tác quân sự quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh; thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan và toàn quân khu; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai tích cực, chủ động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các ủy Đảng, chính quyền.

Với bề dày 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trọng tâm về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

(Ảnh: Chinhphu.vn)

Nói chuyện với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và chiến sỹ Quân khu 4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích to lớn mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng thời gian qua.

Đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Quân khu để nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Phó Thủ tướng lưu ý lực lượng vũ trang Quân khu cần quan tâm hơn đến công tác an ninh nông thôn, an ninh biên giới trong tình hình mới. Theo đó, cần xây dựng hệ thống chính trị và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên toàn địa bàn 6 tỉnh của Quân khu.

Đề nghị Quân khu chủ động nắm bắt, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh, xây dựng tốt khu vực phòng thủ và quán triệt và thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Nguồn www.chinhphu.vn