Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chúc mừng Lễ hội Katê 2015

(NTO) Sáng ngày 12-10, đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chúc mừng các vị cả sư và đồng bào Chăm Bàlamôn tại tháp Pô Rômê (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước) nhân dịp Lễ hội Katê 2015. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Lễ hội Katê năm nay diễn ra đúng theo nghi lễ truyền thống cùng với những điệu múa dân gian Chăm đặc sắc, hòa quyện cùng với tiếng trống Ghi năng và kèn Saranai. Đông đảo người dân các làng Chăm Bàu Trúc, Mỹ Nghiệp... tập trung về thôn Hậu Sanh để làm lễ rước y trang vua Pô Rômê lên tháp, cầu chúc vụ mùa bội thu, gia đình no ấm.

 
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc mừng chức sắc
tại tháp Pô Rômê (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước).
 
 
Múa khai hội Katê 2015 tại tháp Pô Rômê.

Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Những năm gần đây Đảng, Nhà nước và tỉnh đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Chăm. Lễ hội là dịp để quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm đến với du khách. Đồng chí Bùi Nhật Quang chúc các vị cả sư sức khỏe, tiếp tục chăm lo tốt hoạt động tôn giáo; chúc đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn hưởng Lễ hội Katê vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.