Ninh Hải, Thuận Bắc: Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

(NTO) Ngày 12-10, Hội Nông dân (HND) huyện Ninh Hải tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2015).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng đất nước.

Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập HND Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2015).

Phát huy truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam, HND huyện Ninh Hải thường xuyên được củng cố, thực hiện tốt các phong trào thi đua " Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng"; "phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có hiệu quả thiết thực.

Thời gian tới, HND huyện tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khoá XI) về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội là hướng về cơ sở, nâng cao chấp lượng sinh hoạt hội viên, chăm lo một cách thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; tập trung xây dưng HND huyện và cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát triển, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần xây dựngtổ chức HND vững mạnh.

► Ngày 12-10, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2015).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống 85 năm vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, hội viên, nông dân huyện Thuận Bắc luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua lao động, sản xuất, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo đảm quốc phòng, an ninh..., góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội ở địa phương.