Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

(NTO) Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà tích cực vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB-GV) tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”… gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn được Công đoàn ngành triển khai sâu rộng thông qua nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết: Để các phong trào phát huy tối đa hiệu quả, vào đầu mỗi năm học, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu giáo dục của ngành, BCH Công đoàn ngành tổ chức quán triệt cho Công đoàn GD của các địa phương, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc phối hợp với chính quyền triển khai, vận dụng, xây dựng nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; tổ chức cho mỗi CB-GV đăng ký chỉ tiêu, danh hiệu thi đua và kế hoạch thực hiện, nhờ đó mà các phong trào ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả tích cực.

Giáo viên Trường TH Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) hướng dẫn học sinh thực hành.

CĐCS các trường học còn tích cực phối hợp với chuyên môn phát động phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến hợp lý hóa công việc, sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy… Sau các đợt phát động luôn có có đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời, qua đó đã giúp các thầy, cô giáo phát huy tư duy, khả năng sáng tạo, có những sáng kiến chất lượng ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ riêng năm học 2014-2015, toàn ngành có 14 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 15 tập thể đat danh hiệu Lao động tiên tiến; 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 118 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 85 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, trong đó có 3 đề tài đạt loại tốt, 27 đề tài đạt loại khá…

Hằng năm, tổ chức công đoàn ngành còn tham mưu, phối hợp với chính quyền thực hiện công tác tuyển dụng, tuyển chọn, phân tích chất lượng, phân loại đội ngũ CB-GV, điều chỉnh quy hoạch, từ đó đề ra chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị... nhờ đó chất lượng đội ngũ CB- GV không ngừng được nâng lên. Tính đến đầu năm học 2015- 2016, trên 99,5% giáo viên mầm non, 99,8% giáo viên tiểu học, 99,7% giáo viên THCS, 100% giáo viên THPT, 100% cán bộ quản lý của các đơn vị trường học đạt chuẩn và trên chuẩn. Cùng với sự phát triển của nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục- đào tạo cũng ngày càng được nâng cao. Năm học 2014- 2015, ở bậc tiểu học, 100% học sinh hoàn thành phát triển phẩm chất; 99,98% hoàn thành phát triển năng lực; 91,23% học sinh THCS, 86.07% học sinh THPT có học lực trung bình trở lên; 99,68% học sinh THCS và 99,28% học sinh THPT có hạnh kiểm trung bình trở lên; có nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Các đề án, phương pháp giảng dạy mới như Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, VNEN ở bậc tiểu học… được triển khai có hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Oanh, cho biết thêm: Năm học 2015-2016, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục hướng mọi hoạt động về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động và đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động CB-GV đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà ngành đã đề ra.