Thuận Nam nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015

(NTO) Còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2015, huyện Thuận Nam đang tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra.

Nhìn lại thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua ở huyện Thuận Nam có thể thấy, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài, nhưng đến nay, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đang dần “về đích”. Kết quả nổi bật là sản lượng khai thác hải sản 45.850 tấn, đạt 97,2% kế hoạch năm, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Xác định lãnh đạo khai thác hải sản có hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các xã vùng biển Phước Diêm, Cà Ná chú trọng vận động ngư dân đầu tư cải hoán tàu thuyền, trang bị các phương tiện hiện đại, như: máy tầm ngư, định vị, bộ đàm… chờ khi ngư trường thuận lợi là đồng loạt ra khơi, khai thác hết tần suất. Chính nhờ có sự chủ động, nhận định đúng tình hình, nên ở cuối vụ cá Nam (từ tháng 7 đến nay) ngư dân đồng loạt ra khơi khai thác được lượng hải sản lớn gần gấp đôi tổng sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm, góp phần quan trọng để sớm hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

 
Tập kết hải sản sau chuyến biển tại Cảng cá Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Miên

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kết quả đáng kể nhất là huyện tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp tổ chức bán hàng lưu động bình ổn giá tại 5 xã: Cà Ná, Phước Diêm, Phước Dinh, Nhị Hà và Phước Nam, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng nông thôn. Hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng đã tạo thêm nguồn thu cho ngân sách đạt 26,3 tỷ đồng, vượt 0,1% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng qua, đánh dấu sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện hiệu quả công tác chống hạn, giảm thiểu được nhiều thiệt hại, ổn định cuộc sống của người dân. Huyện đã tiếp nhận và phân bổ 671.620kg gạo cứu đói giáp hạt trong mùa hạn cho 6.649 hộ dân; phối hợp với các doanh nghiệp cấp nước thực hiện đấu nối nguồn nước sinh hoạt phục vụ các hộ dân ở xã Phước Diêm; hỗ trợ khoan 4 giếng nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của bà con xã Phước Nam. UBND huyện cũng đã tập trung chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ 543.366kg thức ăn chăn nuôi cho 2.782 hộ, cứu đàn gia súc vượt qua nắng hạn, tạo thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, đoàn kết cùng nhau khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản khó đạt kế hoạch. Nguyên nhân là do diễn biến bất lợi về thời tiết, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng chủ yếu tập trung ở vụ đông-xuân, còn vụ hè–thu ngưng hẳn. Riêng nuôi tôm do ảnh hưởng dịch bệnh xảy ra đầu năm, nên các hộ nuôi thu hẹp diện tích.

Đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Để đạt, vượt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, từ nay đến hết năm, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng chỉ đạo khai thác hải sản vụ cá Bấc và sản xuất vụ mùa có hiệu quả. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, khai thác tối đa nguồn thu cho thuê đất; thực hiện quyết liệt công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải tỏa mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo sà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm xã Phước Nam đạt chuẩn nông thôn mới nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình trên toàn huyện, đưa bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc.