Xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tại thôn Chất Thường (Phước Hậu, Ninh Phước)

(NTO) Ngày 2-10, UBND xã Phước Hậu quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo Chăm Bàlamôn tự ý di dời tảng đá “Kuk hoang” vào trong khu dân cư để hoạt động mê tín dị đoan, đồng bóng, bói toán tại thôn Chất Thường, xã Phước Hậu gồm: Trượng Thị Chợ, Năng Thị Thời; Đổng Thị Tốt; Đổng Thị Vinh; Châu Thị Ngọc Vượng; Thạch Thị Sảo; Lâm Thị Xây, Lâm Thị Chút cùng cư ngụ tại thôn Chất Thường, xã Phước Hậu đồng thời cưỡng chế di dời tảng đá “Kuk hoang” ra khỏi khu đất xây dựng Trường Mẫu giáo Chất Thường.

 
Các cơ quan chức năng di dời tảng đá được gọi là "Kuk hoang" ra khỏi khu đất dự kiến xây dựng
Trường Mẫu giáo Chất Thường và đặt về vị trí khác.

Theo báo cáo của HĐCS Chăm Bàlamôn tỉnh, vào ngày 4-4, nhóm người (đồng bóng, bói toán) trên đã đưa tảng đá “Kuk hoang” vào địa điểm đã được UBND huyện Ninh Phước quy hoạch xây dựng Trường Mẫu giáo thôn Chất Thường mà không thông qua nghi thức tín ngưỡng, tôn giáo, không có chức sắc Bàlamôn hành lễ, cũng như chưa được chính quyền địa phương cho phép, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. HĐCS Chăm Bàlamôn tỉnh khẳng định đây là hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, xâm phạm đến phong tục tập quán, xúc phạm danh dự của các vị chức sắc Bàlamôn nên phải bị lên án và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Trước sự đồng thuận của 24 Ban Phong tục các thôn Chăm Bàlamôn trong tỉnh và đông đảo nhân dân xã Phước Hậu đồng tình ủng hộ việc cưỡng chế di dời tảng đá “Kuk hoang” ra khỏi khu vực xây dựng trường Mẫu giáo Chất Thường. Việc cưỡng chế diễn ra đúng theo quy định của pháp luật dưới sự chứng kiến của Ban phong tục thôn Chất Thường.