Người Chăm thôn Hữu Đức mừng đón lễ hội Katê

(NTO) Các vùng đồng bào Chăm ngày nay ở đâu cũng trù phú, tiêu biểu là thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước), cái “nôi” triển khai những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Việc bà con nơi đây liên kết với Công ty TNHH Hung Anh Food thực hiện có hiệu quả mô hình “Vùng nguyên liệu sản xuất gạo sạch” là thành công lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp mà không phải ở đâu cũng làm được. Nhiều người khâm phục vì trong khi nhiều nơi ở thôn quê còn mang nặng tư tưởng “tiểu nông”, thì tại thôn Hữu Đức lại có nhiều gia đình đổi mới tư duy “dồn điền” sản xuất lúa theo hướng bền vững. Đồng chí Phú Văn Điền, Bí thư Chi bộ thôn, phấn khởi: Hạt gạo sạch sản xuất ở thôn vượt qua rào cản địa lý, xâm nhập vào các thị trường lớn. Vụ mùa này, Công ty tiếp tục hợp đồng với nông dân sản xuất 20 ha lúa sạch; đồng thời, ủng hộ thôn 500 USD để tổ chức Lễ hội Katê, mối liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp ngày càng khăng khít.

Nông dân thôn Hữu Đức áp dụng cơ giới hóa vào thu hoạch lúa, nâng cao hiệu quả kinh tế.Ảnh: Sơn Ngọc

Thôn Hữu Đức với yếu điểm sản xuất độc canh cây lúa ngày nào, giờ đây nhờ áp dụng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả nên cuộc sống của bà con khấm khá hơn trước. Toàn thể 697 hộ trong thôn đang thi đua lao động sản xuất với những cách làm sáng tạo, có khát vọng vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Nghe đồng chí Bí thư Chi bộ kể chuyện làm giàu của anh Châu Văn Thoa khiến chúng tôi cũng cảm phục. Đây là nông dân ở thời đại mới, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thuê 6 ha đất, đầu tư sản xuất lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm” mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

Ở nơi thuần nông như thôn Hữu Đức, mà xuất hiện ngày càng nhiều “triệu phú chân đất” đó là nhờ Chi bộ thôn đưa ra chủ trương đa dạng hóa sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi phát triển song hành. Kết quả nổi bật trong tổ chức sản xuất hợp lý đó là, thôn đã chuyển 83 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ, bắp… phục vụ chăn nuôi, dần phá thế độc canh cây lúa. Với cách làm lấy trồng trọt hỗ trợ cho chăn nuôi phát triển, ở thôn đã hình thành được các trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng bền vững. Hiên nay, trong thôn có 19 hộ chăn nuôi đại gia súc với tổng đàn lên đến hàng trăm con, tiêu biểu như nông dân sản xuất giỏi Hán Văn Toại thực hiện mô hình nuôi cừu, bò kết hợp trồng cỏ và làm dịch vụ nông nghiệp có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm.

Hữu Đức “điểm sáng” thôn văn hóa ở huyện Ninh Phước đang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với những cách làm mới. Chi bộ thôn chú trọng lãnh đạo, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều công trình thiết thực chào mừng lễ hội Katê 2015 do dân đóng góp trị giá hàng trăm triệu đồng vừa được khánh thành như cổng chào, công viên sinh hoạt cộng đồng… đã chứng minh tinh thần tự lực, tự cường trong xây dựng nông thôn mới của bà con nơi đây. Đồng chí Phú Văn Điền, chia sẻ: Để góp phần cho xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, thôn đang tập trung vận động bà con thực hiện đạt tiêu chí vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Mô hình Tổ thu gom rác do HTX Thanh Niên đảm nhiệm đi vào hoạt động có hiệu quả hơn 1 năm nay đã góp phần đáng kể vào cải thiện môi trường cảnh quan thôn xóm thêm phần xanh-sạch- đẹp. Thôn cũng đã thành lập được các đội an ninh xung kích làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng 7 dòng tộc tự quản tích cực vận động, giáo dục con em chấp hành tốt kỷ cương, phép nước.

Về Hữu Đức trong những ngày cận kề Lễ hội Katê 2015, trên tuyến đường bê-tông từ đầu thôn đến đền Po Ina Nagar cờ hoa rực rỡ. Là một trong những điểm chính tổ chức lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm, bà con thôn Hữu Đức đang mừng đón Lễ hội Katê trong niềm vui mới.