Về thôn nông thôn mới vui hội Ka tê

(NTO) Những ngày này, bà con thôn Thành Ý, xã Thành Hải (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm) đang rộn ràng chuẩn bị chào đón lễ hội Ka tê.

Trong không khí vui tươi ấy , chúng tôi lại càng phấn khởi hơn khi thấy diện mạo vùng quê đã thực sự đổi thay. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, công trình dân sinh được quan tâm đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh; đường làng ngõ xóm sạch đẹp; nhiều ngôi nhà hai, ba tầng mới được xây dựng... minh chứng đời sống sung túc của người dân nơi đây.

Diện mao khang trang, sạch đẹp của thôn Thành Ý.

Ông Thành Ngọc Sinh, Bí thư Chi bộ thôn vui vẻ cho biết: Hưởng ứng phong trào xâydựng nông thôn mới, bà con thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, nhờ đó cải thiện đời sống, lại còn có điều kiện chung tay đóng góp xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thực hiện chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm, từ năm 2014 đến nay, toàn thôn đã bê tông hóa 3 tuyến đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài hơn 1,7 km, 200m đường giao thông nội thôn và 126 m kênh mương nội đồng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, tạo điều kiện hết sức thuận lợi giúp bà con phát triển sản xuất và sinh hoạt. Thật vui vừa qua, xã Thành Hải là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lễ hội Ka tê năm nay sẽ no ấm, vui tươi hơn các năm trước.

Toàn thôn hiện có hơn 300 hộ dân/1.860 nhân khẩu, đều là đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Lúa là cây trồng chủ lực, với diện tích trên 126 ha. Để nâng cao năng suất cho cây lúa, bà con tích cực ứng dụng KHKT vào sản xuất, gieo trồng đúng thời vụ, chọn giống lúa thuần chủng... BQL thôn còn vận động thành lập 1 tổ nạo vét kênh mương gồm 20 thành viên và 1 tổ dịch vụ sản xuất gồm 40 thành viên, có 6 chiếc máy kéo các loại, 12 máy cày tay, 9 máy gặt đập liên hợp đảm nhận các khâu làm đất, thu hoạch lúa, điều tiết nước, nạo vét kênh mương cho bà con. Nhờ đó, hầu hết các công đoạn trong sản xuất lúa đều được áp dụng cơ giới hóa, giảm đáng kể công sức cho bà con. Đặc biệt, trong vụ hè- thu vừa qua, BQL thôn đã vận động hơn 30 hộ dân thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” với tổng diện tích 30 ha. Các hộ thực hiện mô hình được cấp toàn bộ lúa giống. Không chỉ giảm đáng kể chi phí sản xuất, công lao động, mô hình còn giúp tăng năng suất cây trồng, trung bình đạt 75 tạ/ha, lợi nhuận thu về cao hơn hẳn so với phương pháp sản xuất truyền thống. Hưởng lợi từ chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn còn được mua 15 chiếc máy sạ hàng giá chỉ bằng ½ so với thị trường. Dự kiến trong vụ đông- xuân tới, BQL thôn sẽ vận động bà con mở rộng diện tích trồng lúa theo mô hình “1 phải 5 giảm” lên 50 ha.

Ngoài trồng lúa, các bộ gia đình còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, chủ yếu là heo, gà và buôn bán nhỏ… để nâng cao thu nhập. Hằng năm, toàn thôn xuất ra thị trường khoảng 4.000 con heo thịt, 3.000 con gà… Tỷ lệ hộ gia đình nghèo trong những năm qua giảm đáng kể, hiện chỉ còn 2,4 %. Đặc biệt, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, đồng thời xuất hiện nhiều tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi, như hộ ông Mai Đông, lập nghiệp với đôi bàn tay trắng, nhờ cần cù, chịu khó, hiện ông đã có trong tay 4 ha lúa. Vừa qua, gia đình ông còn mở thêm một quán bán hàng tạp hóa thức ăn chăn nuôi, cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng/năm. Hay như hộ ông Trượng Thưng cũng đi lên từ khó khăn , đến nay ngoài 2 ha lúa, ông còn tích lũy được vốn mở địa lý nước giải khát, cải thiện đáng kể nguồn thu nhập cho gia đình.

Phấn khởi hơn nữa là bà con luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do chính quyền đia phương phát động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường sạch đẹp, góp phần làm thay đổi diện mạo, bộ mặt của thôn. Hằng năm, trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho con em học tập được quan tâm đúng mức. Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, toàn thôn có 12 em đậu vào các trường cao đẳng, đại học.

Ông Thành Ngọc Sinh cho biết thêm: Để bà con vui đón lễ hội Katé vui tươi, lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, ngoài việc kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giả trí như văn nghệ, thể dục thể thao,... chi bộ và BQL thôn đã quán triệt sâu kỷ cho bà con thực hiện tốt an ninh, chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới, Thành Ý tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, vận động bà con chung tay thực hiện tốt vệ sinh môi trường, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ... góp phần cùng toàn xã nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, cải thiện đời sống cho người dân cũng như tạo diện mạo của thôn ngày càng khang trạng, sạch đẹp để năm sau và các năm sau nữa bà con làng Chăm Thành Ý có nhiều mùa lễ hội sung túc, tươi vui.