Các làng Chăm mừng đón Ka tê 2015

(NTO) Đồng bào các làng Chăm tỉnh ta nô nước chuẩn bị mừng đón lễ hội Ka tê 2015 chính thức diễn ra tại các đền tháp vào ngày 1 tháng 7 Chăm lịch, nhằm ngày 12-10 dương lịch sắp tới.

Đây là dịp để đồng bào Chăm tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong mưa thuận gió hoà cho nền sản xuất nông nghiệp thịnh vượng. Đặc biệt, các vị chức sắc và các tầng lớp Nhân dân vùng đồng bào Chăm đón Ka tê trong tinh thần chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Một góc nông thôn mới vùng đồng bào Chăm xã Phước Thái.

Hoài Ni là khu dân cư tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Phước Thái. Toàn thôn hiện có 435 hộ với 2.268 nhân khẩu bảo đảm cuộc sống no ấm từ nguồn thu nhập của nghề lúa nước và chăn nuôi gia súc. Nông dân canh tác 350 ha lúa chủ động từ hệ thống thủy lợi Nha Trinh. Người dân áp dụng hoàn toàn cơ giới hóa vào sản xuất, từ làm đất đến thu hoạch và canh tác lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm”, vụ hè thu vừa qua đạt năng suất bình quân trên 70 tạ/ha. Các nông hộ Thọ Trường Lợi, Nại Thành Nam, Đổng Trương, Dương Tấn Phước…là những điển hình tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu trên đồng đất Hoài Ni. Nông dân chung tay cùng chính quyền địa phương đóng góp nhiều tỷ đồng kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn tạo nên bộ mặt nông thôn mới khang trang. Trong đó có gia đình ông Đàng Năng Hiệu đã tự nguyện hiến 200m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông nội thôn. Hiện nay, số hộ nghèo của Hoài Ni chỉ còn 16 hộ do già yếu neo đơn, chiếm 3,6% số hộ sinh sống trên địa bàn dân cư. Đời sống kinh tế phát triển, các gia đình quan tâm đầu tư nuôi con ăn học thành đạt. Đơn cử các nông hộ Ức Minh Tỏ, Trượng Văn Mười, Nại Thành Nam có 2-3 con tốt nghiệp đại học.

Ông Thiên Tấn, Trưởng ban Quản lý thôn Hoài Ni cho biết: "Năm nay, bà con chuẩn bị đón Ka tê với tinh thần phấn khởi vụ mùa hè - thu được mùa. Đồng thời xã Phước Thái vừa đạt chuẩn 19 tiêu chí Nông thôn mới và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Ban Quản lý thôn vận động bà con tiếp tục chung tay cùng Nhà nước huy động mọi nguồn lực xây dựng thôn xóm giàu đẹp góp phần cùng nhân dân xã Phước Thái quyết tâm giữ chuẩn và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới”.

Chia tay khu dân cư Hoài Ni, chúng tôi đến với làng Chăm Phú Nhuận thuộc xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Nông dân địa phương tập trung ra đồng chăm sóc cây lúa vụ mùa mơn mởn lên xanh. Đây là một trong những khu dân cư tiêu biểu đã góp phần cùng nhân dân xã Phước Thuận xây dựng địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

Thôn Phú Nhuận hiện có 456 hộ với 2.242 nhân khẩu dựa vào nguồn thu nhập của 71 ha ruộng 3 vụ lúa và 180 ha đất trồng màu ở khu vực Hòn Khô kết hợp chăn nuôi đàn gia súc có sừng gần 3.000 con.

Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo Nhân dân đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào Chăm ngày càng khởi sắc. Phú Nhuận hình thành các tổ tộc họ tự quản, an ninh xung kích hoạt động hiệu quả góp phần giữ vững tình hình an ninh- trật tự nông thôn. Tập thể cán bộ và nhân dân thôn Phú Nhuận vinh dự được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc thực hiện Thông tri 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đối với đồng bào Chăm.

Đồng chí Thập Văn Hưởng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phú Nhuận chia sẻ: "Bà con thôn Phú Nhuận phấn khởi chung tay xây dựng xã Phước Thuận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Hệ thống đường đi lối lại trong thôn xóm, đường nội đồng và hệ thống kênh mương đã được bê tông xi măng khang phục vụ tốt nhu cầu đi lại và sản xuất. Nhiều gia đình đã xây dựng được nhà ở khang trang trị giá 500- 700 triệu đồng. Cấp ủy và Ban quản lý thôn thống nhất tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- thể thao cho bà con đón mừng Ka tê 2015 trong tỉnh vui tươi, tiết kiệm, an toàn”.

Cả sư Đổng Bạ trụ trì tháp Po Klong Girai bày tỏ niềm vui: "Năm nay, bà con các làng Chăm mừng đón Ka tê phấn khởi lắm. Bà con làm ăn được mùa, giá cả các mặt hàng nông sản ổn định. Đời sống đồng bào Chăm ngày càng phát triển bền vững nhờ thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Lễ hội Ka tê chính thức diễn ra tại các đền tháp vào ngày 12, tại làng vào ngày 13, tại gia đình vào ngày 14-10 dương lịch. Tôi vận động bà con đón mừng Ka tê với tinh thần tiết kiệm, dành dụm vốn liếng đầu tư cho sản xuất và đóng góp cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng thôn xóm ngày càng giàu đẹp.

Ka tê là lễ hội quan trọng nhất của đồng bào Chăm hàng năm. Lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm. Vào đầu tháng 10 năm nay, Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Sài Gòn đưa đoàn tàu STC 1/STC 2 tuyến Sài Gòn- Tháp Chàm vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho du khách từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến với lễ hội Ka tê 2015.