Gia đình có 2 thế hệ tham dự Đại hội

(NTO) Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, một gia đình có 2 thế hệ cùng tham dự, đó là gia đình đồng chí Phạm Y, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước. Đồng chí Phạm Y cho biết: Tôi đã có 4 lần tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhưng lần này thấy rất đỗi vinh dự, tự hào vì có cả con gái là Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Bí thư Huyện đoàn Ninh Phước cùng là đại biểu tham dự.

 

Đồng chí Phạm Y, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước và con gái là Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Bí thư Huyện đoàn Ninh Phước|
cùng là đại biểu tham dự.

Trao đổi với chúng tôi, đại biểu Phạm Vũ Kỳ Nguyên xúc động chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Đại hội và lại được đi dự cùng ba nên rất vui và tự hào. Tiếp thu tinh thần đổi mới của Đại hội, tôi sẽ cùng với Ban Chấp hành Huyện đoàn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với các tầng lớp thanh niên, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.