Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016

(NTO) Ngày 5-9, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016 tại Trường Tiểu học Lương Sơn A và Trường Tiểu học Lập Lá (huyện Ninh Sơn). Cùng đi có bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2015 - 2016.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh
tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Lương Sơn A.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh
tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Lập Lá.

Với phương châm “Dạy tốt, học tốt”, những năm qua, thầy và trò trường Tiểu học Lương Sơn A và Trường Tiểu học Lập Lá  đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại Trường Tiểu học Lương Sơn A, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm học 2014-2015. Đồng chí mong muốn bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; đào tạo bồi dưỡng cho học sinh cả về thể lực, trí tuệ và đạo đức. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, áp dụng các kiến thức mới nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua trong trường học góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Các em học sinh phải luôn ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tôn kính vâng lời thầy, cô giáo và thương yêu, giúp đỡ bạn bè để cùng nhau học tập tiến bộ.

Dịp này, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đã trao tặng 305 phần quà do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gởi tặng học sinh nghèo Trường Tiểu học Lương Sơn A và Trường Tiểu học Lập Lá.

>> Mời xem video clip: Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016