Ninh Thuận: Nô nức khai giảng năm học mới 2015-2016

(NTO) Ngày 5-9, hòa chung không khí vui tươi của ngày hội đến trường của cả nước, 325 đơn vị trường học thuộc các cấp Mầm non, TH, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh ta đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các huyện, thành phố đến dự, đánh trống khai giảng năm học mới.

Dưới bóng cờ Tổ quốc tươi thắm tung bay trong nắng sớm, các thầy cô giáo và các em học sinh lắng nghe thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Sơn Ngọc
 
 
Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi phấn khởi đón mừng năm học mới. Ảnh: Văn Miên

Năm học 2015-2016, tỉnh ta có gần 132.000 học sinh thuộc 325 đơn vị trường học, trong đó có 90 trường Mầm non với khoảng 22.200 trẻ, 152 trường TH với 57.100 học sinh, 64 trường THCS với 36.000 học sinh và 19 trường THPT với hơn 16.000 học sinh. Tổng số giáo viên đứng lớp của tỉnh là 7.242 người, trong đó số giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên ở cấp Mầm non đạt 99,5%, cấp TH đạt 99,8%, cấp THCS và THPT đạt 100%. Toàn tỉnh có 67 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 49 trường TH, 16 trường THCS và 2 trường THPT, tăng 11 trường so với năm học 2014-2015. Có mặt tại các đơn vị trường học thuộc các huyện, thành phố của tỉnh vào sáng ngày 5-9, chúng tôi ghi nhận không khí tưng bừng, háo hức của ngày khai giảng năm học mới.

Phan Rang Tháp Chàm:

Hòa chung không khí phấn khởi trong Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường của cả tỉnh, sáng 5-9, hàng ngàn học sinh thuộc 56 trường học trên địa Tp. Phan Rang Tháp Chàm nô nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Thành phố có trên 1.800 cán bộ, giáo viên, hơn 33.500 học sinh, tăng gần 3.500 em so với năm học trước. Trong đó, bậc THCS có 10.664 học sinh; tiểu học có 15.991 học sinh và 2.950 cháu vào các lớp mầm non công lập. Công tác tuyển sinh đầu cấp được ngành giáo dục, các địa phương quan tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng số học sinh lớp 1 có 3.448 em; lớp 6 có 3.029 em.

 

Nghi thức đón học sinh vào lớp 10  cùa Trường PT ISchool Ninh Thuận. Ảnh: Mỹ Dung

Thầy giáo Đinh Lâu, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo T.p Phan Rang Tháp Chàm cho biết: Đến thời điểm này, các trường đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy và học. Riêng trường THCS Lý Tự Trọng sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong tháng 11. Trong thời gian trường đang xây dựng, ngành đã bố trí mượn một số phòng ở các trường lân cận, đảm bảo việc học cho các em. Năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phối hợp tốt giữa 3 môi trường nhà trường- gia đình- xã hội nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, giúp các em phát triển toàn diện tâm, trí, thể, mỹ. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2015, thành phố có thêm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 23 trường.

Học sinh Trường TH Tấn Tài 3 nô nức bước vào năm học mới 2015- 2016. Ảnh: Sơn Ngọc

Từ sáng sớm, các em trường PT ISchool Ninh Thuận với những bộ đồng phục tươm tất, tập trung đông đủ tại sân trường để chuẩn bị làm lễ khai giảng. Trong không khí vui tươi, với tiếng trống rộn ràng, nghi thức chào đón 144 học sinh thuộc 3 lớp khối 10 được thực hiện. Với những nỗ lực trong công tác dạy và học, trong năm học 2014 – 2015 vừa qua, thầy và trò Trường PT ISchool Ninh Thuận đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp THPT đạt 70 %. Trong năm học mới, toàn trường có 303 học sinh, tập thể nhà trường quyết tâm đưa chất lượng giảng dạy và học tập đạt kết quả cao hơn.

 Có mặt tại Trường TH Thanh Sơn, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, vui tươi, nô hức của các em HS, CB-GV hân hoan chào đón năm học mới. Năm học 2014-2015, nhà trường đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: 100% HS đạt hạnh kiểm tốt; 98,9% HS lên lớp thẳng; duy trì sĩ số đạt 100%. Năm học 2015-2016, nhà trường có 43 cán bộ, giáo viên đảm nhận giảng dạy 842 học sinh; trong đó, khối lớp 1 có 160 em. Trong năm học mới, tập thể nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.

 Ninh Hải:

Hòa chung không khí hân hoan của Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 5-9, huyện Ninh Hải có 47 trường phổ thông với gần 17.000 học sinh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Tại Trường TH Ninh Chử, tuy đã buổi tựu trường và bắt đầu nhập học từ tuần trước nhưng từ sáng sớm đã có khá đông phụ huynh đưa con em tới trường tham gia Lễ khai giảng năm học mới. Cô Lê Thị Thùy Dương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2015-2016, trường có 395 học sinh với 16 lớp; trong đó học sinh đầu cấp nhập học là 80 em. Để tạo ấn tượng và sự thân thiện của môi trường giáo dục mới cho các em học sinh lớp 1, Ban giám hiệu đã tổ chức nghi thức đón khá trang trọng; ngoài ra Chi hội khuyến học nhà trường phối hợp Đoàn TN thị trấn Khánh Hải đã tặng 21 phần quà hỗ trợ các học em sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực học tốt.

Trường TH Ninh Chử đón học sinh lớp 1 vào năm học mới.
 
 
Đoàn TN thị trấn Khánh Hải tặng quà cho hoc sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới.

Là một trong 3 trường THPT đóng trên địa bàn huyện, Trường THPT Ninh Hải đang ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 2014-2015, trường có tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 35%, học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 92,5%. Thầy Dương Đình Đông, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những năm gần đây, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Năm học mới, nhà trường có 29 lớp với 1.127 học sinh, trong đó tuyển sinh lớp 10 là 462 em biên chế thành 12 lớp. Bước vào năm học mới 2015-2016, Hội đồng sư phạm nhà trường nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT lên 95%.

.

 Trường THPT Phan Chu Trinh khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Ảnh: Văn Ba

Năm học mới 2015- 2016, Trường THPT Phan Chu Trinh gần 400 học sinh, trong đó có 180 em học được tuyển sinh đầu cấp. Trong năm học 2014-2015 vừa qua, thầy và trò của Trường THPT Phan Chu Trinh đã nỗ lực, phấn đấu thi đua dạy tốt và học tốt đạt được những thích cao, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 2,39%, tăng 1,3%; khá chiếm 32,6%, tăng 3% so với năm học trước; học sinh đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đạt 96,06%.

Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đoàn kết phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Ninh Sơn:

Hòa chung với không khí ngày khai giảng, sáng 5- 9, hơn 30 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ninh Sơn nô nức diễn ra lễ khai giảng năm học mới với nhiều quyết tâm mới. Đồng chí Nguyễn Cam, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết năm học 2015- 2016, toàn huyện đón trên 12.780 học sinh cấp học đến trường. Để đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học, ngoài các trường được Bộ GD&ĐT hỗ trợ sữa chửa, xây mới, huyện cũng đầu tư trên 1,4 tỉ đồng xây dựng mới 4 phòng học cho các trường: TH Lương Sơn A, TH Ma Nới, TH Nhơn Sơn, THCS Hoàng Hoa Thám và mua sắm đồ dùng dạy học cho các trường với tổng kinh phí 650 triệu đồng.

Ninh Phước:

Hòa chung không khí phấn khởi trong Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường của cả tỉnh, sáng 5-9, hơn 27.000 học sinh (HS) thuộc 57 trường học trên địa bàn huyện Ninh Phước đã nô nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016.

Năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước có 54 trường, trong đó có 10 trường THCS, 33 trường TH, 11 trường Mẫu giáo, Mầm non với 22.587 HS. Trong năm học mới, cùng với việc tập trung chuẩn bị về cơ sở vật chất, chỉ tiêu phát triển HS, Phòng GD&ĐT huyện còn chú trọng đến việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch năm học, tiếp tục xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực… Đó cũng là những mục tiêu cụ thể mà huyện Ninh Phước đề ra và phấn đấu đạt được trong năm học 2015-2016, nhằm thực hiện mục tiêu chung của ngành Giáo dục tỉnh nhà là đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đạo tạo.

Học sinh Trường THPT An Phước hân hoan chào đón năm học mới 2015 - 2016. Ảnh: Phan Hiếu

Có mặt tại trường THPT An Phước là một trong ba trường THPT của huyện, chúng tôi chứng kiến không khí hân hoan chào đón của ngày khai giảng. Em Quảng Vân Khánh Băng, HS lớp 12T1, tâm sự: “Ngày khai giảng là ngày được gặp lại đông đủ thầy cô, bạn bè nên em cảm thấy vui. Năm học mới, em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ và thầy cô”. Năm 2014-2015, THPT An Phước có tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 27,8%, học sinh đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 85,6%, tỉ lệ học sinh đậu Đại học, Cao đẳng đạt 32-33% hàng năm (năm 2010-2014). Thầy Trần Ngọc Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Những năm gần đây, nhà trường luôn đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Năm học mới, nhà trường có 90 CB-GV, 35 lớp với 1.441 học sinh, trong đó có 540 học sinh lớp 10; tin rằng, với sức trẻ, sự tận tụy, CB-GV nhà trường tiếp tục sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy hay, có hiệu quả, giúp các em có kết quả học tập tốt”.

Thuận Bắc:

Từ sáng sớm ngày 5-9, gần 8000 học sinh huyện Thuận Bắc hân hoan dự buổi lễ khai giảng năm học mới.  Cô Trần Thị Thu Hương, Phó Phòng Giáo dục-đào tạo huyện Thuận Bắc cho biết: Năm học 2015-2016, toàn huyện huy động được 7.737 học sinh ra lớp, đạt tỷ lệ 96,5%, thời gian tới, thầy cô các trường phối hợp với địa phương sẽ tiếp tục vận động các em đến trường. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, ngành giáo dục huyện nhà quyết tâm phấn đấu, đạt kết quả cao trong năm học mới”.

Trong buổi khai giảng, Trường THCS Bùi Thị Xuân đón chào 154 học sinh đầu cấp, nâng tổng số lượng học sinh toàn trường là 412 em, với 12 lớp. Trong năm học qua, chất lượng giáo dục của trường được tăng lên, tỷ lệ lên lớp thẳng 91,7%. Đáng ghi nhận là tỷ lệ duy trì sĩ sỗ của trường đạt 90,6%, tăng hơn so với năm học trước. Chào đón năm học mới, nhiều học sinh thể hiện sự quyết tâm vươn lên trong học tập, em Hoàng Ngọc Vũ, lớp 9.1 chia sẻ: "Trong buổi khai giảng, em được nhận quà của Hội khuyến học huyện, em rất vui. Vì đây là năm học cuối cấp nên em hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập tốt để đạt kết quả cao". 

 

 Trường THCS Bùi Thị Xuân chào đón 154 em học sinh lớp 6. Ảnh: Minh Khai

Trường TH Lợi Hải vui mừng chào năm học mới, toàn trường có 25 lớp với 558 học sinh. Để chuẩn bị năm học mới, trường đã xây tường rào và cổng trường mới, làm đẹp bộ mặt của trường. Phát huy kết quả của năm học trước, năm học 2015-2016, thầy và trò của trường tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để đạt thành tích cao hơn. Nhằm tạo điều kiện cho các em vui chơi, phấn khởi bước vào năm học mới, sau buổi lễ khai giảng, Trường TH Lợi Hải đã tổ chức các trò chơi dân gian. Đây là một sự đổi mới của trường nhằm thu hút các em đến lớp.

 
Các em học sinh Trường TH Lợi Hải nhận quà của Hội khuyến học huyện Thuận Bắc.
 
 
Học sinh Trường TH Lợi Hải tham gia vui chơi các trò chơi dân gian sau lễ khai giảng.

Cùng chung không khí vui tươi của ngày "toàn dân đưa trẻ đến trường", lễ khai giảng năm nay, được các trường ở huyện Thuận Bắc tổ chức nhanh, gọn, tăng phần hội tạo tinh thần thoải mái, vui vẻ cho các khi bước vào năm học mới.

Thuận Nam:

Sáng 5-9, hơn 11.000 học sinh thuộc 30 trường học trên địa bàn huyện Thuận Nam đã nô nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, địa phương đã huy động các nguồn lực với kinh phí hơn 11 tỷ đồng, sửa chữa trường lớp đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam cho biết: Cùng với việc tập trung chuẩn bị về cơ sở vật chất, huyện còn chú trọng công tác phổ cập giáo dục tiểu học, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cho năm học mới, tiếp tục xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đại diện Báo Đầu tư trao học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” cho các em có hoàn cảnh khó khăn,
đạt thành tích cao trong học tập.

Ngay trong ngày khai giảng, tại Trường Tiểu học Thương Diêm (Phước Diêm) đại diện Báo Đầu tư đã đến thăm và trao học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” cho 50 học sinh, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn huyện.