Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2010 - 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao tặng Huân chương Lao động
hạng Nhì cho cán bộ hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2010 - 2015. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Diễn văn khai mạc Đại hội do Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường trình bày tại Đại hội khẳng định: Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua, Hội Nông dân Việt Nam đã có bước trưởng thành vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn và tổ chức, từng bước vươn lên đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước. Hội Nông dân Việt Nam đã và đang thực sự trở thành trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

11 tập thể và 300 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tại Đại hội là những điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng tổ chức Hội. Đó là những bông hoa tươi thắm nhất trong phong trào thi đua của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước…

5 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung lãnh, chỉ đạo, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến.

Các cấp Hội tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội gắn với phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ các phong trào thi đua, trong thời gian qua đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức Hội; trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cả nước có 4,2 triệu hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn tạo thu nhập hằng trăm triệu đồng, hằng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hằng trăm lao động. Các cấp Hội đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 12,6 triệu lượt lao động, trong đó 4,1 triệu lượt lao động có việc làm và thu nhập ổn định; hàng triệu hội viên, nông dân tham gia phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, hiến 24,7 triệu m² đất, đóng góp trên hai ngàn tỷ đồng, 29 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới…

Công tác thi đua và công tác khen thưởng của các cấp Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới, có sức lan tỏa, thu hút hàng triệu cán bộ, hội viên nông dân tham gia, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và tính nhân văn cao đẹp. Trong 5 năm, Hội Nông dân đã xét, đề nghị Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Độc lập; 43 Huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng 24 Bằng khen, 7 Cờ thi đua và 09 chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của cơ quan Trung ương Hội và nhiều Huân chương và Cờ thi đua cho các tỉnh, thành Hội, cá nhân, tập thể điển hình. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng 46.238 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”, 163 cờ thi đua, 7.822 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội…

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh hoan nghênh và biểu dương những kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân đã đạt được trong 5 năm qua.

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các cấp Hội cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nông dân.

Các cấp Hội Nông dân cần đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhất là trong dịp kỷ niệm các sự kiện trong đại của đất nước và đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi tạo sức hấp dẫn để nông dân học tập, làm theo.

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh làm “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tế, tâm huyết với công tác Hội để lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân,
tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến cần tiếp tục đi đầu, tỏa sáng hơn nữa, phát huy vai trò điển hình tiên tiến, cống hiến nhiều sức lực, trí tuệ, có cách làm sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao; chia sẻ, giúp đỡ những người nông dân khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống....

Tại Đại hội, 15 cá nhân là cán bộ, hội viên, nông dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đua yêu nước, giai đoạn 2010 – 2015 vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; 96 đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân, tập thể Hội Nông dân các cấp điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 200 cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc và phát động phong trào thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam