Khởi công Dự án Cấp điện lưới quốc gia xã đảo Lại Sơn

Ngày 4/9, tại Cảng cá Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh , huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát lệnh khởi công dự án. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, một số Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về C hiến lược biển đảo Việt Nam đến 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư kéo đường điện trung thế nối lưới điện quốc gia ra các đảo gần bờ của tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức thực hiện dự án Cấp điện lưới quốc gia cho 7 xã đảo tỉnh Liên Giang là Hòn Heo của xã Sơn Hải và xã Hòn Nghệ (Kiên Lương); Hòn Đốc của xã Tiên Hải (thị xã Hà Tiên); xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du (quần đảo Nam Du) thuộc huyện Kiên Hải và xã Hòn Thơm (Phú Quốc), với tổng mức đầu tư 1.506 tỷ đồng, cung cấp điện sản xuất, sinh hoạt cho 6.800 hộ dân sinh sống trên đảo.

Quy mô và những hạng mục công trình của dự án bao gồm: Đường dây 110 kV An Biên - Lại Sơn dài 43,7 km; trạm biến áp Lại Sơn 2 x 25 MVA (giai đoạn đầu lắp 1 máy 25MVA); đường dây trung thế trên không (trên các đảo) 53,2 km; đường dây cáp ngầm trung thế trên biển 37,8 km; đường dây trung thế trên biển 36 km; đường dây hạ thế 45,5 km; trạm biến áp phân phối: 159 trạm/21,375 MVA.

Dự án công trình phân kỳ đầu tư theo 3 giai đoạn: 2015 - 2016, cấp điện cho xã Lại Sơn bằng lưới điện 110 kV, tổng mức đầu tư 368 tỷ đồng; 2016 - 2018, cấp điện cho 4 xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tiên Hải và Hòn Thơm bằng lưới điện 22 kV, tổng mức đầu tư 47 4 tỷ đồng; 2018 - 2020, cấp điện cho 2 xã đảo An Sơn và Nam Du bằng cáp ngầm 22 kV, tổng mức đầu tư 664 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem sơ đồ quy hoạch Dự án cấp điện lưới Quốc gia
cho xã đảo Lại Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn với 2 hạng mục: Xây dựng mới đường dây 110 kV An Biên - Lại Sơn chiều dài 43,9 km, gồm đoạn trên đất liền 19,4 km và trên biển 24,5 km, trong đó đoạn trên biển với 48 trụ điện kéo đường dây vượt biển và 2 trụ tiếp bờ có công suất truyền tải 70 MVA; xây dựng mới trạm biến áp 110 kV Lại Sơn công suất 2 x 25 MVA, trước mắt lắp đặt 1 máy. Công trình thi công hoàn thành cấp điện cho 1.956 hộ dân trên đảo Lại Sơn vào dịp 30/4/2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang là dự án đường dây 110 kV trên không vượt biển có quy mô lớn nhất, lần đầu tiên được thực hiện tại Kiên Giang, khả năng cung cấp sản lượng điện thương phẩm trên hàng trăm triệu kWh/năm.

Dự án nằm trong chuỗi dự án cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Lương, Phú Quốc và thị xã Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang, là giải pháp lâu dài và cơ bản để tăng khả năng cung cấp nguồn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho xã đảo Lại Sơn và các xã đảo khác của tỉnh Kiên Giang.

Dự án triển khai xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, kích thích đầu tư, tăng trưởng kinh tế; giảm bớt và tiến tới ngừng sản xuất điện bằng máy phát điện diesel nhỏ; giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho biển đảo tỉnh Kiên Giang, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển, đảo và ven biển, đồng thời xây dựng hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và chính quyền địa phương tỉnh Kiên Giang đã tích cực thực hiện các thủ tục khởi công xây dựng dự án để đến năm 2016 lưới điện trên đảo sẽ hòa vào dòng điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và nhất là du lịch các xã đảo sẽ được thúc đẩy và chắp cánh cho sự phát triển của Lại Sơn trong thời gian tới, góp phần đắc lực cho ổn định đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất, bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để triển khai thi công dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan nỗ lực thực hiện thật tốt trách nhiệm của mình nhằm sớm cấp điện cho nhân dân xã đảo Lại Sơn vào năm 2016.

Đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang hay còn gọi là Hòn Rái nằm trong vịnh Hà Tiên thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, cách thành phố Rạch Giá khoảng 60 km về hướng Tây Nam, có diện tích tự nhiên trên 1.095 ha với khoảng 2.000 hộ dân sinh sống, tương đương 8.120 người.

Cư dân trên đảo chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác, đánh bắt hải sản, trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ. Hiện nay, 90% số hộ dân trên đảo Lại Sơn sử dụng điện từ nguồn diesel tại chỗ với thời gian phát điện 12 giờ vào các ngày bình thường và 24/24 giờ vào các ngày lễ, tết. Vì vậy, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên đảo gặp nhiều những khó khăn, bất cập và hạn chế.

Nguồn Báo Tin tức - TTXVN