Phủ Hà: Hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng an ninh”

(NTO) Hơn 1 năm nay, tiếng kẻng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở phường Phủ Hà (Phan Rang – Tháp Chàm) đã trở thành âm thanh quen thuộc, là hiệu lệnh phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Phường Phủ Hà có 3.440 hộ/13.678 nhân khẩu. Từ năm 2013 trở về trước, Phủ Hà là địa bàn phức tạp về ANTT. Nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập theo nhóm cờ bạc, trộm cắp, uống rượu gây rối trật tự công cộng. Để lập lại ANTT địa phương, Công an phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng chương trình, tổ chức họp dân và tích cực bám địa bàn, vận động người uy tín trong khu phố tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ tháng 4-2014 mô hình “ Tiếng kẻng an ninh” chính thức ra đời.

Cô Lê Thị Hồng, Trưởng Ban quản lý khu phố 3, kiểm tra kẻng an ninh tại khu phố.

Theo đó, ở mỗi khu phố, cứ 30-50 hộ có 1 tổ tự quản (từ 5 đến 7 thành viên), hàng năm được tham gia các chương trình huấn luyện do UBND phường tổ chức, có lực lượng cựu chiến binh, lực lượng dân quân làm nòng cốt. Kẻng an ninh được bố trí tổng cộng 34 chiếc ở một số ngõ hẻm khu phố trong phường, bên cạnh đó mỗi hộ tự trang bị kẻng cầm tay và gậy, làm dụng cụ hỗ trợ cho tổ tự quản khi có sự cố xảy ra. Hằng đêm, tổ tự quản theo lịch đi tuần tra, khi phát hiện đối tượng lạ mặt, khả nghi vào địa bàn, hoặc trộm cắp, gây rối…tổ tuần tra sẽ đánh kẻng dồn dập huy động nhân dân cùng vây bắt tội phạm.

Nếu như trước đây số vụ trộm cắp, tệ nạn xã hội như hút chích, cờ bạc mỗi năm trên địa bàn xảy ra hàng chục vụ, thì từ khi có “Tiếng kẻng an ninh”, số vụ việc vi phạm ANTT giảm mạnh. Tiêu biểu như 6 tháng đầu năm nay, trọng án không xảy ra, số vụ trộm cắp tài sản giảm gần 50% so với cùng kỳ. Nhờ ổn định ANTT, 6/6 khu phố trên toàn phường đạt chuẩn khu phố văn hóa. “Mỗi một người dân, mỗi một gia đình đều ý thức được rằng việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng tuần tra, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, khu phố là tự giác bảo vệ tài sản, bảo vệ bản thân, gia đình mình trước các nguy cơ về các tệ nạn xã hội”, ông Hà Nam Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phủ Hà cho biết.

Cô Lê Thị Hồng, Trưởng Ban quản lý khu phố 3, cho biết: Để phòng ngừa từ xa, ngoài việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp, gây mất trật tự…, các tổ tự quản còn tiến hành lập danh sách các đối tượng đi tù về và các đối tượng thường xuyên có hành vi quậy phá, gây rối, sau đó phân công từng thành viên giúp đỡ, giám sát và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả. Đồng thời vận động gia đình các đối tượng tích cực phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục con em mình…

Từ kết quả đạt được qua mô hình “Tiếng kẻng an ninh” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 ở phường Phủ Hà, UBND Tp Phan Rang – Tháp Chàm chỉ đạo nhân rộng tại các xã, phường trên địa bàn.