Ninh Thuận: Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

(NTO) Ngày 31-8, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Bộ Tư pháp phát động và tổ chức từ tháng 12-2014 nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung của Hiến pháp năm 2013 đến tất cả các tầng lớp Nhân dân. Sau hơn 8 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 5.542 bài dự thi, trong đó có 1.398 bài dự thi hợp lệ. Đối tượng tham dự cuộc thi bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên… Nhiều bài viết được thể hiện công phu, có sự liên hệ vận dụng sâu sắc, gắn với thực hiện phong trào toàn dân sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật. Hình ảnh minh họa bài thi sinh động, thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều tác giả còn nêu được trách nhiệm của bản thân trong việc thực thi và bảo vệ Hiến pháp.

 

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì và Ba cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 1 giải Nhất cho tác giả Trần Hữu Hòa (Phòng GD&ĐT Tp. Phan Rang Tháp Chàm); 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải tập thể và Người dự thi cao tuổi nhất; Người dự thi nhỏ tuổi nhất; Bài dự thi sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu.