Phá ruộng lúa, lãnh 6 tháng tù giam

(NTO) Ngày 28-8, TAND huyện Ninh Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Thăm (SN 1970, thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) về tội hủy hoại tài sản.

 
Bị cáo Lê Thị Thăm.

Do giữa mẹ bị cáo và ông Nguyễn Thế Nhân (cùng thôn) có mâu thuẫn với nhau về đất đai, nên Thăm đã 2 lần phá hoại ruộng lúa nhà ông Nhân. Lần 1, vào ngày 4-6-2014, một ngày sau khi ông Nhân gieo lúa thì bị Thăm tháo nước chạy vào ruộng, làm ngập số lúa vừa gieo. Lần 2, vào ngày 18-1-2015, khi ruộng của ông Nhân gieo gần 1 tháng, Thăm dùng thuốc diệt cỏ phun lên hai đám ruộng làm lúa chết hết, gây thiệt hại hơn 14 triệu đồng.

Vì ông Nhân xin tòa giảm nhẹ án cho bị cáo, nên HĐXX tuyên phạt Lê Thị Thăm 6 tháng tù giam, bồi thường cho ông Nhân 7 triệu đồng.