Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy các huyện Thuận Bắc và Ninh Hải

(NTO) Ngày 27-8, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy các huyện Thuận Bắc và Ninh Hải về tình hình triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện; công tác phòng, chống hạn và một số vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc.

Sau khi đại hội Đảng bộ huyện thành công, Huyện ủy Thuận Bắc đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, hoàn thiện công tác cán bộ sau đại hội; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách từng địa bàn, theo dõi sát nhiệm vụ của các xã, thị trấn; đồng thời kiện toàn bộ máy cán bộ nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đối với công tác chống hạn, Huyện ủy Thuận Bắc chỉ đạo chặt chẻ việc khảo sát thiệt hại do hạn hán tại các địa phương, khẩn trương giải ngân kinh phí hỗ trợ nhân dân chống hạn; tích cực chỉ đạo việc chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng tiết kiệm nước. Bên cạnh đó,nhiều vấn đề an ninh trật trên địa bàn đã được Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể nắm sát địa bàn, tổ chức đối thoại, không để phát sinh những vụ việc nổi cộm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ huyện Thuận Bắc trong công tác phòng, chống hạn và triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện. Thời gian tới đồng chí đề nghị Huyện ủy Thuận Bắc quan tâm đến vấn đề chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt tình hình và nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp đến. Tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ từ huyện đến cơ sở, thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẻ trong Đảng, tập trung vào công tác vận động quần chúng; đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh.

► Buổi chiều cùng, ngày đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Hải.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Hải.

Theo báo cáo, ngay sau Đại hội Huyện ủy Ninh Hải đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, hoàn thiện công tác cán bộ sau đại hội. Về công tác phòng, chống và khắc phục hạn hán, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cấp chính quyền, cùng với sự nỗ lực của Nhân dân từng bước vượt qua khó khăn; hầu hết các nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hạn hán được huyện sử dụng đúng mục đích và kịp thời.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ huyện Ninh Hải trong công tác phòng, chống hạn và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Huyện ủy, UBND huyện cùng các ngành cần tập trung chỉ đạo sâu sát về thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm 2015. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII sắp tới.