An ninh trật tự

(NTO) Ngày 18-8, TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động tại huyện Ninh Sơn, xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và tuyên phạt bị cáo Pi Năng Niêng (SN 1986, trú xã Phước Đại, huyện Bác Ái) 13 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 27-3, Niêng dự đám tang cậu vợ, sau đó có uống rượu cùng với bạn bè, người thân. Đến khoảng 23 giờ 30, Pi Năng Niêng về nhà thì thấy ông Pi Năng Nhuẩn (SN 1960, là người lang thang tại địa phương) đang nằm ngủ trên sạp tre nhà mình. Niêng nhớ lại những lần ông Nhuẩn nói “Nhà mày không sống được lâu đâu, rồi cũng chết hết thôi!”, nghĩ ông Nhuẩn có ý định yểm bùa gia đình mình, đồng thời cho rằng cái chết của cậu vợ là do ông Nhuẩn yểm bùa gây ra. Ngay sau đó, Niêng xuống bếp lấy dao đâm ông Nhuẩn 2 nhát, khiến ông tử vong tại chỗ.

► Cùng ngày, TAND tỉnh cũng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Dương Ngọc Thu (SN 1986, trú xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn) và tuyên giữ y án sơ thẩm là 18 tháng tù giam. Đầu tháng 12-2014, Thu và đồng bọn đã đột nhập nhà ông L.T.Đ. (Mỹ Sơn - Ninh Sơn) trộm cắp tài sản, với tổng giá trị gần 55 triệu đồng.