Ninh Thuận: Tưng bừng ngày tựu trường năm học mới 2015- 2016

(NTO) Ngày 17-8, các đơn vị trường học thuộc các cấp Mầm non, TH, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh ta đồng loạt tổ chức ngày tựu trường năm học mới 2015-2016.

Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có gần 132.000 học sinh thuộc 325 đơn vị trường học, trong đó có 90 trường Mầm non với khoảng 22.200 trẻ, 152 trường TH với 57.100 học sinh, 64 trường THCS với 36.000 học sinh và 19 trường THPT với hơn 16.000 học sinh. Tổng số giáo viên đứng lớp toàn tỉnh là 7.242 người, trong đó 100% giáo viên TH, THCS, THPT có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên và cấp Mầm non là 99,33%. Số giáo viên theo định mức ở các cấp học được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu tính theo nhu cầu dạy 2 buổi/ngày ở cấp học Mầm non, TH và dạy tiếng Anh cấp TH thì tổng số giáo viên còn thiếu là 543 người.

Có mặt tại các huyện, thành phố của tỉnh vào sáng ngày 17-8, chúng tôi ghi nhận không khí rộn ràng, háo hức của học sinh, phụ huynh và giáo viên các cấp học trong ngày tựu trường của năm học mới.

Phan Rang - Tháp Chàm:

Kết thúc kỳ nghỉ hè, khoảng 26.933 học sinh của 40 trường TH, THCS địa bàn Tp. Phan Rang Tháp Chàm lại hân hoan đến trường để bắt đầu năm học mới. So với năm năm học trước, năm nay tỷ lệ học sinh Tiểu học học 2 buổi/ngày đạt 30% với 148 lớp học, tăng khoảng 7%. Số lượng học sinh đến trường của toàn thành phố dự kiến tăng khoảng 100 em. Trong ngày 17-8, nhiều trường đã tổ chức cho giáo viên gặp gỡ học sinh để thông báo kế hoạch nhập học và cho học sinh đăng ký mua đồng phục trong năm học mới 2015-2016. Ngoài ổn định tổ chức lớp và học tập nội quy quy chế, trong tuần đầu tiên đến trường, các em học sinh còn tham gia sinh hoạt chuyên đề về pháp luật ATGT; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, tội phạm trong trường học;… nhằm bổ trợ những kiến thức và kỹ năng xã hội cần thiết. Các em  tham gia làm vệ sinh lớp học, chăm sóc cây xanh khuôn viên nhà trường.

 
Trường TH Thanh Sơn triển khai công tác đầu năm cho học sinh. Ảnh: Mỹ Dung

Thầy giáo Đinh Lâu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo T.p Phan Rang Tháp Chàm cho biết: Nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho năm học mới 2015-2016, bằng các nguồn vốn khác nhau, T.p Phan Rang Tháp Chàm đã đầu tư 8 tỷ đồng xây dựng, tu sửa các công trình phụ trợ cho những đơn vị trường học còn thiếu. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thành, dự kiến ngày 20-8 sẽ bàn giao, phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2015 - 2016, T.p Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục trang bị các đồ dùng dạy học cho tất cả các trường trên địa bàn với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, ngay từ đầu hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo T.p Phan Rang Tháp Chàm tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

Ninh Phước:

Kết thúc kỳ nghỉ hè, sáng ngày 17-8, gần 27.000 học sinh học trên địa bàn huyện Ninh Phước đã tựu trường chuẩn bị bước vào năm học mới 2015-2016. Nhà trường tổ chức cho giáo viên gặp gỡ học sinh thông báo những nội dung trong tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học (diễn ra từ ngày 17 đến 21-8) đến các em học sinh biết và thực hiện. Theo tổng hợp của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ninh Phước, đến thời điểm ngày tựu trường, số lượng học sinh THCS, Tiểu học và Mầm non đến trường tăng khoảng 210 em. Trong đó, cấp học Mầm non gồm 11 trường với 2.462 học sinh, cấp Tiểu học gồm 33 trường với hơn 11.643 học sinh, cấp THCS 10 trường với 8.482 học sinh; cấp THPT có gần 4.000 học sinh nhập học ở 3 trường.

 
Buổi sinh hoạt đón học sinh đầu cấp của lớp 1A, Trường TH Thuận Hòa. Ảnh: Diễm My

Theo ghi nhận của chúng tôi, không khí ngày tựu trường náo nhiệt nhất là ở những điểm trường Tiểu học và Mầm non tổ chức đón học sinh đầu cấp. Tại Trường TH Thuận Hòa (Phước Thuận), nhiều em học sinh không giấu được sự niềm vui xen lẫn chút lo lắng khi ngày hôm nay các em chính thức đặt chân vào lớp học phổ thông. Trong niềm hân hoan ấy, em Phạm Ngọc Uyên, học sinh lớp 1A Trường TH Thuận Hòa cho hay: Cháu vào lớp 1 được mẹ mua cho áo mới cùng cặp, sách vở và nhiều đồ dùng học tập khác.
Cô giáo Hồ Ngọc Minh Lê, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học mới 2015-2016, toàn trường có 270 học sinh khối lớp 2, 3, 4 và 5 biên chế thành 11 lớp; riêng tuyển sinh đầu cấp được 90 em, biên chế 3 lớp. Tất cả các lớp đều học 2 buổi/ngày và tiếp tục triển khai mô hình trường học mới VNEN cho khối lớp 2, 3, 4 và 5. Nhà trường tập trung ổn định tổ chức, chuẩn bị Lễ đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia vào dịp khai giảng năm học mới. Đây là niềm vui lớn để tập thể giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt- học tốt trong năm học mới.

Thuận Bắc:

Ngày 17-8, cùng với cả tỉnh, hàng ngàn học sinh huyện Thuận Bắc nô nức tựu trường năm học mới 2015-2016. Toàn huyện có 23 trường với 8.021 học sinh biên chế 320 lớp, tăng 95 em so với năm học trước. Trong đó, cấp học Mẫu giáo có 69 lớp với 1.610 em; cấp TH có 187 lớp với 4.215 học sinh; cấp THCS có 64 lớp, 2.196 học sinh. Địa phương đã đầu tư xây dựng mới 22 phòng học mới đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh trong năm học mới.

Có mặt tại Trường TH Mỹ Nhơn (xã Bắc Phong), chúng tôi ghi nhận không khí hân hoan, các em học sinh đồng phục vui tươi đến trường. Trong những năm qua, Trường TH Mỹ Nhơn duy trì sĩ số đạt cao nhất trong toàn huyện. Nhà trường áp dụng phương pháp dạy học mới, sáng tạo, thân thiện đã thu hút học sinh gắn bó với trường lớp. Thầy giáo Trần Xuân Hưng, Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Nhơn chia sẻ:" Năm học mới 2015-2016, toàn trường có 10 lớp với 252 học sinh. Để chuẩn bị năm học mới, nhà trường đã sửa chữa, sơn sửa lại cổng chính, tường rào, bảo đảm đầy đủ thiết bị dạy và học".

 
 
Giáo viên và học sinh Trường TH Mỹ Nhơn trong ngày tựu trường. Ảnh: Minh Khai

Ninh Hải:

Ngày 17-8, gần 17.000 học sinh trên địa bàn huyện Ninh Hải đã chính thức tựu trường trong niềm hân hoan, phấn khởi. Các em đến trường từ rất sớm, náo nức được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những tháng nghỉ hè.

Có mặt tại Trường TH Dư Khánh (thị trấn Khánh Hải), chúng tôi chứng kiến đông đảo phụ huynh đưa con em đến trường để nhận lớp. Năm học mới 2015 - 2016, nhà trường tiếp nhận 210 học sinh lớp 1, biên chế vào 6 lớp. Các em sẽ tập trung từ nay đến hết tuần để từng bước làm quen với trường lớp, tìm hiểu nền nếp và truyền thống của nhà trường.

 
Học sinh lớp 1D, Trường TH Dư Khánh (thị trấn Khánh Hải) đến nhận lớp trong ngày tựu trường. Ảnh: Trang Nhung

Đồng chí Phạm Thanh Vân, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Hải cho biết, toàn huyện hiện có 44 trường THCS, TH và mẫu giáo. Đến thời điểm này, các trường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy và học, sẵn sàng bước vào năm học mới. Trong dịp hè, huyện đầu tư xây mới 4 phòng học cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Hải và tiến hành sửa chữa, nâng cấp cho nhiều trường. Sở GD&ĐT cấp đồ chơi trong lớp, ngoài trời cho hai trường Mẫu giáo Khánh Hải và Mầm non Thành Sơn với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Phòng GD&ĐT huyện cấp 14 ti vi, 24 máy vi tính cho 12 trường mầm non, mẫu giáo có đủ điều kiện dạy và học.

Thuận Nam:

Sáng ngày 17-8, tất cả học sinh thuộc các bậc học THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Thuận Nam đã tựu trường đông đủ để đón chào năm học mới. Không khí tại các trường học diễn ra sôi nổi, các em học sinh hào hứng gặp lại thầy cô, bạn bè. Năm học 2015-2016, Huyện Thuận Nam có 7 trường THCS, 7 trường tiểu học và 7 trường mẫu giáo tiếp đón hơn 10.500 học sinh đến trường. Địa phương huy động các nguồn lực với kinh phí hơn 11 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa trường lớp đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới.

 
Học sinh trường TH Nho Lâm rạng rỡ trong ngày tựu trường. Ảnh: Hồng Lâm

Trong ngày tựu trường, ngoài ổn định tổ chức lớp học và học tập quy chế, các em học sinh được thầy cô giáo hướng dẫn trang trí lớp học, chăm sóc cây xanh, làm vệ sinh khuôn viên trường học, nhận lớp... Đặc biệt, trong năm học mới này, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được đầu tư xây mới thêm 16 phòng học và 6 phòng học cho trường Mẫu giáo Phước Nam, đáp ứng tốt cho công tác dạy và học của trường.

Học sinh Trường Tiểu học Giá (Phước Hà, Thuận Nam) luyện tập nghi thức chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015- 2016.
Ảnh: Sơn Ngọc

Có mặt tại xã Phước Hà (Thuận Nam) vào sáng ngày 17-8, chúng tôi ghi nhận không khí nô nức của ngày tựu trường năm học mới 2015- 2016. Toàn xã có 380 học sinh tiểu học và 148 học sinh THCS bước vào năm học mới. Trong đó khối lớp 1 có 90 học sinh và khối lớp 6 có 48 học sinh. Thầy giáo Ngụy Văn Chiêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giá cho biết Hội đồng sư phạm nhà trường tổ chức tuyên tuyền vận động phụ huynh đưa trẻ tới trường với mục tiêu phấn đấu có 100% trẻ trong độ tuổi tiểu học được ra lớp. Các bậc phụ huynh quan tâm chăm lo mua sắm trang phục, học cụ cho con em bảo đảm điều kiện học tốt. Các cơ sở giáo dục đầu tư tu sửa trường lớp, mua sắm trang thiết bị bảo đảm diều kiện dạy tốt trong năm học mới 2015-2016.

Ninh Sơn:

Ngày 17-8, huyện Ninh Sơn có trên 12.780 học sinh bao gồm các cấp học tựu trường chuẩn bị bước vào năm học mới 2015- 2016. Toàn huyện đầu tư trên 1,4 tỉ đồng xây dựng mới 4 phòng học cho các trường như: TH Lương Sơn A, TH Ma Nới, TH Nhơn Sơn, THCS Hoàng Hoa Thám và mua sắm đồ dùng dạy học cho các trường với tổng kinh phí 650 triệu đồng. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn nuôi RICO Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đến thăm và tặng học bổng đến hết bậc tiểu học cho hai em học sinh Trường TH Quảng Sơn C là Trần Quốc Huy (lớp 4) với mức 2 triệu đồng/tháng và Nguyễn Anh Kiệt (lớp 3) với mức 1 triệu đồng/tháng.

Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn nuôi RICO Tây Ninh
trao học bổng cho em học sinh Trường TH Quảng Sơn C(xã Quảng Sơn).

Bác Ái:

Trong năm học 2015-2016, toàn huyện Bác Ái dự kiến có 7.233 học sinh các cấp học biên chế 208 lớp. Trong đó, cấp tiểu học có 3.424 học sinh; cấp THCS có 1.610 học sinh; cấp THPT có 540 học sinh và 1.659 học sinh Mẫu giáo. Đến thời điểm này, tất cả các trường học trên địa bàn huyện đã hoàn tất công tác tuyển sinh đầu cấp, vận động trẻ ra lớp đúng độ tuổi.

Tại Trường THPT DTNT Pi Năng Tắc, nhà trường đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường. Thây Đinh Văn Tồn, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Pi Năng Tắc cho biết: “Năm học này, nhà trường có 426 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, biên chế thành 14 lớp học. Nhà trường đã phân công giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ăn, ở cho học sinh, trang trí lớp và làm vệ sinh khuôn viên trường, giới thiệu về truyền thống của nhà trường, tổ chức những buổi sinh hoạt để các em làm quen với môi trường mới. Nhà trường cũng đã cho tu sử một số phòng ngủ cho các em học sinh bán trú ở xa học tại trường để các em yên tâm học tập tốt”.