Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020

(NTO) Ngày 15-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an (CA) tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh đến dự và chúc mừng thành công Đại hội.

 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội.
 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau 3 ngày (từ 13 đến 15-8) làm việc tích cực, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ CA tỉnh lần thứ XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII gồm 19 đồng chí (trong đó có 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết). Đồng chí Phạm Huyền Ngọc được bầu làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Hữu Thành được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy CA tỉnh nhiệm kỳ mới.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH mới nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Huyền Ngọc, Bí thư Đảng ủy CA tỉnh khẳng định thành công của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tiến lên, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với thành tích và hiệu quả cao hơn. Để đưa nghị quyết (NQ) Đại hội đã thông qua vào công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CA Nhân dân, ngay sau Đại hội, các chi, đảng bộ phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc NQ Đại hội; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về kết quả Đại hội và có kế hoạch cụ thể biến NQ thành hành động cách mạng của toàn lực lượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực công tác ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020.