Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

(NTO) Ngày 31-7, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Toàn trường có 1.874 sinh viên các hệ: chính quy, liên thông, vừa học vừa làm, tăng gần 400 sinh viên so với năm học trước. Công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo… được quan tâm chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tiếp tục “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ nguồn; mở rộng quy mô đào tạo, chủ yếu là các ngành ngoài sư phạm, đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, giải quyết việc làm; khắc phục hạn chế; duy trì sự phát triển ổn định, tạo nền tảng tiến tới thành lập Trường ĐH Ninh Thuận trong thời gian tới.