Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 30-7, tại UBND phường Đài Sơn, TAND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử đối với 2 bị cáo Trần Minh Trọng (SN 1991, ngụ KP 1, phường Văn Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998, ngụ KP1, phường Bảo An, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) về tội trộm cắp tài sản. Căn cứ vào hành vi và mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt Trần Minh Trọng 9 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Hiếu 5 tháng tù giam.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù giam đối với Trần Vũ Minh Thông (SN 1998, ngụ KP5, phường Đạo Long, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) về tội cố ý gây thương tích.

► Ngày 30-7, tại thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, TAND huyện Thuận Bắc mở phiên tòa lưu động xét xử 2 bị cáo Nguyễn Hồng Vũ Hào (SN 1996), Lý Thế Dương (SN 2000) cùng ngụ thôn Mỹ Nhơn (xã Bắc Phong, Thuận Bắc) về tội cướp tài sản. Khoảng 2 giờ sáng, ngày 19-5-2015, sau khi nhậu xong, Hào chở Dương về nhà. Đi đến bãi đất trong thôn, thấy 2 người trong đoàn lô tô đang ngủ, Hào và Dương uy hiếp các nạn nhân để “xin tiền”. Tiếp đó, Dương lấy dao đưa cho đồng bọn, tiếp tục đe dọa và dẫn 2 nạn nhân đi lấy tiền. Đến khu vực giữa sân, phát hiện thấy có người nên Hào và Dương bỏ chạy. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Hào đến Công an huyện đầu thú. Tuy chưa cướp được tài sản, nhưng 2 bị cáo đã có hành vi dùng vũ lực, hung khí đe dọa tinh thần và sức khỏe của bị hại, vì thế HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồng Vũ Hào 4 năm tù giam, Lý Thế Dương 3 năm tù giam.

 
Bị cáo Nguyễn Hồng Vũ Hào và Lý Thế Dương tại tòa.

► Chiều ngày 30-7, tại phường Đài Sơn, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Minh Thống (SN 1989, ngụ thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, Tp. PR-TC), tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (30/07/2015)

Vào khoảng 18 giờ 15 ngày 30-1-2015, tại khu phố 1, phường Đài Sơn Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Thống đang bán ma túy cho đối tượng khác. Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ các bịch chứa tinh thể trắng là ma túy đá và số tiền 500 ngàn đồng. Qua điều tra, Thống khai nhận khoảng đầu năm 2014, bị cáo đã 4 lần vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy về bán cho các con nghiện trong tỉnh. Thống đã thực hiện 8 lần bán thành công, thu lợi bất chính 4 triệu đồng.

►Tiếp đó, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1991, ngụ khu phố 1, phường Mỹ Hương) về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Thành Luân (SN 1990, ngụ khu phố 3, phường Mỹ Hương) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 
Bị cáo Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thành Luân.

Khoảng 19 giờ ngày 24-1-2015, khi đi đến hẻm trên đường Võ Thị Sáu, thuộc KP6, phường Kinh Dinh, Thanh  thấy có 1 chiếc xe mô tô dựng ngoài hẻm không có người trông coi. Bị cáo dùng van mở cốp xe lấy đi số tiền 42 triệu đồng của chị Phùng Lê Khánh Ngân. Trước đó, Thanh đã thực hiện 1 vụ trộm xe máy đem bán được 5 triệu đồng, chia cho Luân 2 triệu đồng. Mặc dù biết số tiền trên là do Thanh bán xe trộm cắp nhưng Luân vẫn sử dụng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh 30 tháng tù giam, Nguyễn Thành Luân 7 tháng tù giam. Đồng thời, yêu cầu Thanh bồi thường cho bị hại 62 triệu đồng.